Hội đàm chuẩn bị nâng cấp cặp cửa khẩu Tân Nam - Mean Chay thành cửa khẩu quốc tế

Ngày 5-3, tại Đồn Biên phòng Tân Bình, BĐBP Tây Ninh, đại diện các bộ, ngành hữu quan của hai nước Việt Nam - Campuchia và lãnh đạo 2 tỉnh biên giới tiếp giáp là Tây Ninh (Việt Nam) và Prey Veng (Campuchia) tổ chức hội đàm về các mặt công tác liên quan đến việc nâng cấp cặp cửa khẩu Tân Nam - Mean Chay lên thành cửa khẩu quốc tế.

Ông Phạm Văn Tân, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh và ông Thái Xuân Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao Việt Nam tiếp đoàn Campuchia đến tham dự hội đàm. Ảnh: Lê Quân

Ông Phạm Văn Tân, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh và ông Thái Xuân Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao Việt Nam tiếp đoàn Campuchia đến tham dự hội đàm. Ảnh: Lê Quân

Tham dự hội đàm, về phía Việt Nam có ông Phạm Văn Tân, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh; ông Thái Xuân Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao; Đại tá Đỗ Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Cửa khẩu, Bộ Tư lệnh BĐBP cùng đại diện một số bộ, ngành liên quan.

Về phía Campuchia có ông Sot Seth Tha, Quốc vụ khanh Thường trực Bộ Nội vụ; ông Sok Phol, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ; Đại tướng Kirth Chanh Tharith, Tổng cục trưởng Tổng cục Di trú; ông Chea Somethy, Tỉnh trưởng Pray Veng cùng đại diện các bộ, ngành liên quan.

Tại hội đàm, hai bên cùng nhận định việc nâng cấp cặp cửa khẩu Tân Nam - Mean Chay lên thành cửa khẩu quốc tế sẽ giúp thúc đẩy việc giao thương, trao đổi hàng hóa giữa nhân dân hai bên biên giới, góp phần gìn giữ hòa bình, hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước. Đại diện phía Campuchia, ông Sot Seth Tha, Quốc vụ khanh đề nghị Việt Nam sớm hoàn thành các hạng mục cơ bản để hai bên cùng công bố trong thời gian sớm nhất.

Toàn cảnh hội đàm tại Đồn Biên phòng Tân Bình. Ảnh: Lê Quân

Ông Phạm Văn Tân, thay mặt phía Việt Nam nêu lên một số thuận lợi, khó khăn trong quá trình chuẩn bị việc nâng cấp cửa khẩu, như việc quy hoạch diện tích đất phải lớn mới đảm bảo các hạng mục công trình, nguồn kinh phí xây dựng phải chờ trên phê duyệt… Tuy nhiên, tỉnh Tây Ninh sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ, thực hiện một số công trình cơ bản theo khả năng có thể để hai bên cùng công bố nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế trong thời gian sớm nhất.

Kết thúc hội đàm, hai bên cùng thống nhất sẽ trình Chính phủ hai nước xem xét và quyết định cuối cùng, trên tinh thần phấn đấu thực hiện trong năm 2020.

Lê Quân

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/hoi-dam-chuan-bi-nang-cap-cap-cua-khau-tan-nam-mean-chay-thanh-cua-khau-quoc-te/