Hội đàm cấp cao giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Hiệp hội Nhân dân Singapore

Nhận lời mời của Hiệp hội Nhân dân Singapore, đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký dẫn đầu có chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Singapore từ ngày 7 đến ngày 11/5/2019.

Chiều 8/5, tại trụ sở Hiệp hội Nhân dân Singapore, đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có cuộc hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Hiệp hội Nhân dân Singapore (PA), do ngài Desmond Tan, Tổng Giám đốc Hiệp hội Nhân dân Singapore, Giám đốc điều hành Hiệp hội làm Trưởng đoàn. Tham dự hội đàm còn có bà Tào Thị Thanh Hương, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Singapore.

Quang cảnh buổi Hội đàm

Tại buổi Hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình, kết quả hoạt động của hai tổ chức thời gian qua, nhất trí thúc đẩy giao lưu giữa hai tổ chức trong năm 2019 và những năm tiếp theo; tổ chức các đoàn cán bộ sang thăm, hợp tác nghiên cứu, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm công tác nhằm nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ của mỗi tổ chức theo tinh thần bản Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hiệp hội Nhân dân Singapore, giai đoạn 2018-2020.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đánh giá cao sự hợp tác, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Singapore, cũng như quan hệ giữa MTTQ Việt Nam với Hiệp hội Nhân dân Singapore. Đồng thời tin tưởng, sự hiểu biết và chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau giữa MTTQ Việt Nam và Hiệp hội Nhân dân Singapore trong thời gian tới sẽ góp phần giúp nhân dân hai nước hiểu biết về nhau nhiều hơn, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Singapore trong thời gian tới, nhất là thực hiện bản Tuyên bố chung Việt Nam - Singapore trong chuyến thăm Singapore năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.

Tổng Giám đốc Hiệp hội Nhân dân Singapore bảy tỏ vui mừng được đón tiếp Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cùng đoàn công tác tại Singapore; đồng thời nhất trí tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Hiệp hội Nhân dân Singapore với MTTQ Việt Nam, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore và gặp gỡ Ban đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Singapore.

Buổi chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đã đến thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore và gặp gỡ Ban đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Singapore.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đã đến thăm Viện Lãnh đạo Cộng đồng Quốc gia (NACLI).

Trước đó, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đã đến thăm Viện Lãnh đạo Cộng đồng Quốc gia của Singapore và tìm hiểu, trao đổi với lãnh đạo viện về chương trình đào tạo, nâng cao kiến thức, trang bị kỹ năng cần thiết cho cán bộ, nhân viên PA (Personal Assistant - hỗ trợ cá nhân) và tình nguyện viên ở cơ sở để tổ chức các hoạt động ở cộng đồng, kết nối người dân với người dân và giữa người dân với Chính phủ.

V.V

Nguồn Mặt Trận: http://tapchimattran.vn/thoi-su/hoi-dam-cap-cao-giua-uy-ban-trung-uong-mttq-viet-nam-va-hiep-hoi-nhan-dan-singapore-26562.html