Hội Cựu chiến binh VKSND tối cao tặng quà, 'thắp sáng vùng biên' tại huyện Si Ma Cai

Nhân dịp Quốc khánh 2/9 và chào đón năm học mới, Hội Cựu chiến binh VKSND tối cao đã đến tặng bà con, nhân dân thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai công trình 'thắp sáng vùng biên', cột cờ Tổ quốc, những bộ quần áo mới, đẹp, ấm áp tặng các em học sinh và các thầy, cô trong dịp đầu năm học mới.

Ngày 22/8, Hội Cựu chiến binh VKSND tối cao phối hợp với Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) cùng các nhà hảo tâm, tổ chức tặng quà, bàn giao hệ thống đèn chiếu sáng, cột cờ tặng bà con trên địa bàn huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

 Quang cảnh buổi Lễ tặng quà.

Quang cảnh buổi Lễ tặng quà.

Đến dự buổi tặng quà có đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy VKSND tối cao; đồng chí Phạm Thị Nhuần, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Phúc Long, Phó Vụ trưởng Vụ 1 VKSND tối cao, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Phó Chánh văn phòng VKSND tối cao; đồng chí Lê Song Lê, Phó Viện trưởng Viện 3, VKSND cấp cao tại Hà Nội, Ủy viên Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh VKSND tối cao và các đồng chí cán bộ, Kiểm sát viên các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao tại Hà Nội.

Về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; đại tá Trần Kim Phúc, Phó Chính ủy, Bội đội Biên phòng tỉnh Lào Cai; đồng chí Bàn Thanh Thao, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lào Cai; ông Lương Văn Sơn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai.

Về phía huyện Si Ma Cai có đồng chí Hà Đức Minh, Bí thư huyện Si Ma Cai; đồng chí Lý Seo Vảng, Phó Bí thư thường trực huyện Si Ma Cai; đồng chí Hoàng Văn Dương, Chủ tịch UBND huyện Si Ma Cai.

Tham dự buổi tặng quà còn có lãnh đạo thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai và bà con nhân dân địa phương.

Đồng chí Lê Song Lê, Phó Viện trưởng Viện 3, VKSND cấp cao tại Hà Nội, Ủy viên Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh VKSND tối cao.

Thay mặt Hội Cựu chiến binh VKSND tối cao, đồng chí Lê Song Lê, Phó Viện trưởng Viện 3, VKSND cấp cao tại Hà Nội, Ủy viên Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh VKSND tối cao cho biết, chỉ trong thời gian ngắn, Hội Cựu chiến binh VKSND tối cao đã phối hợp với các đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm thực hiện lắp cột đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời đoạn đường 7,5 km; 50 cột cờ và cờ Tổ quốc; 500 bộ áo ấm tặng học sinh mầm non; 70 chăn bông ấm và hỗ trợ tiền ăn cho 223 học sinh nội trú; 58 suất quà tặng học sinh mồ côi của huyện Si Ma Cai; 9 suất ăn cho các cháu không được tiêu chuẩn của trường nội trú.

Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao ghi nhận, đánh giá cao hoạt động rất có ý nghĩa của Hội Cựu chiến binh VKSND tối cao.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy VKSND tối cao đánh giá cao Hội Cựu chiến binh VKSND tối cao chỉ trong thời gian ngắn đã phối hợp với các đơn vị, nhà hảo tâm thực hiện, hoàn thành được nhiều công việc, hạng mục trong việc thực hiện chương trình rất ý nghĩa “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” của Chính phủ, Trung ương MTTQ Việt Nam tại huyện Si Ma Cai.

Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy VKSND tối cao nhấn mạnh: “Nhân dịp Quốc khánh 2/9 và chào đón năm học mới, Hội Cựu chiến binh VKSND tối cao đã tặng bà con, nhân dân thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai những phần quà rất thiết thực, ý nghĩa, công trình “thắp sáng vùng biên”, cột cờ Tổ quốc, những bộ quần áo mới, đẹp, ấm áp tặng các em học sinh và các thầy, cô trong dịp đầu năm học mới.

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy VKSND tối cao Trần Hữu Thanh mong rằng, qua chương trình của Hội Cựu chiến binh VKSND tối cao, thời gian tới, sẽ còn nhiều chương trình thiện nguyện nữa đến với bà con vùng biên nhằm san sẽ bớt những khó khăn cả về vật chất và tinh thần.

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy VKSND tối cao cũng cho biết về hoạt động từ thiện, thiện nguyện, đền ơn đáp nghĩa của Công đoàn VKSND tối cao và các đơn vị của VKSND tối cao trong thời gian qua và thời gian tới.

Đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu cảm ơn tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai bày tỏ sự xúc động, cảm ơn chân thành Hội Cựu chiến binh VKSND tối cao và các nhà hảo tâm đã quan tâm, tặng quà bà con trên địa bàn huyện Si Ma Cai, một huyện còn khó khăn của tỉnh Lào Cai.

Đặc biệt, những con đường được lắp đèn chiếu sáng, những cột cờ để nhân dân các xã vùng biên treo trước nhà một cách trang trọng, khẳng định chủ quyền của đất nước trong những dịp Lễ, Tết, sự kiện đặc biệt của đất nước, địa phương.

Đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: “Buổi lễ tặng quà của Hội Cựu chiến binh VKSND tối cao diễn trong thời thời điểm rất ý nghĩa khi đất nước vừa kỷ niệm 77 Cách mạng tháng Tám thành công; Ngày Quốc khánh 2/9 và bước vào khai giảng năm học mới 2022-2023; Kỷ niệm 115 năm thành lập tỉnh Lào Cai…"

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai cũng chia sẻ với đại biểu tham dự buổi lễ về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai và đề nghị nhân dân, chính quyền địa phương sử dụng hiệu quả, thuyền xuyên duy tu tuyến đường “thắp sáng vùng biên” của Hội Cựu chiến binh VKSND tối cao trao tặng.

Hội Cựu chiến binh VSKND tối cao, VKSND huyện Si Ma Cai, đơn vị tài trợ tặng quà cho học sinh tiểu học tại thị trấn Si Ma Cai.

Các cô giáo trường tiểu học nhận quà chụp ảnh cùng lãnh đạo UBND huyện Si Ma Cai và Hội chiến binh VKSND tối cao.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai, lãnh đạo huyện Si Ma Cai và Hội cựu chiến binh VKSND tối cao chụp ảnh cùng các em học sinh nhận quà. Đồng chí Nguyễn Phúc Long, Phó Vụ trưởng Vụ 1 VKSND tối cao, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh VKSND tối cao tặng những chiếc chăn ấm áp cho đại diện nhà trường. Đồng chí Nguyễn Phúc Long, Phó Vụ trưởng Vụ 1 VKSND tối cao, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh VKSND tối cao chụp ảnh cùng cán bộ Biên phòng, lãnh đạo thị trấn Si Ma Cai, trưởng bản và các em nhỏ được tặng quà tại điểm Hội Cựu chiến binh VKSND tối cao lắp cột đèn, cột cờ Tổ quốc.

Hội cựu chiến binh VKSND tối cao thăm và kiểm tra nơi lắp đặt cột đèn năng lượng mặt trời "thắp sáng vùng biên".

Hội cựu chiến binh VKSND tối cao thăm chốt biên phòng thị trấn Si Ma Cai, đơn vị đã hỗ trợ, giúp đỡ dựng cột cờ, cột đèn.

Vũ Phương

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/vong-tay-nhan-ai/hoi-cuu-chien-binh-vksnd-toi-cao-tang-qua-thap-sang-vung-bien-tai-huyen-si-ma-cai-127248.html