Hội Cựu chiến binh Việt Nam làm việc tại Đắk Lắk

Ngày 28-7, đoàn công tác của Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Hội CCB tỉnh Đắk Lắk nhằm kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động công tác hội 6 tháng đầu năm 2020.

 Thượng tướng Nguyễn Văn Được phát biểu.

Thượng tướng Nguyễn Văn Được phát biểu.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác của Hội CCB Việt Nam đã nghe báo cáo những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020 của Hội CCB tỉnh Đắk Lắk về các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Trong công tác, các cấp hội CCB của tỉnh Đắk Lắk đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức hội vững mạnh; chú trọng việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho hội viên, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thực chất, hiệu quả, vận động hội viên phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, tham gia tích cực các chương trình mục tiêu quốc gia, Cuộc vận động Quỹ “Vì người nghèo”, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư...

Thay mặt đoàn công tác, Thượng tướng Nguyễn Văn Được đánh giá cao kết quả của Hội CCB tỉnh Đắk Lắk đạt được trong triển khai toàn diện các nhiệm vụ của hội và của địa phương; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, quan tâm chăm lo đến đời sống, chế độ chính sách cho hội viên; tích cực tham gia xây dựng bảo vệ đảng, chính quyền; góp phần tích cực cùng tỉnh Đắk Lắk phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc.

Tin, ảnh: PHAN DIỆM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hoi-cuu-chien-binh-viet-nam-lam-viec-tai-dak-lak-629251