Hội Cựu chiến binh thị xã Bỉm Sơn tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19

Các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp, góp phần chung sức cùng hệ thống chính trị và nhân dân phòng, chống dịch Covid-19.

Để các tổ chức Hội CCB cơ sở tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, Hội CCB thị xã đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo 12 tổ chức cơ sở (gồm 7 phường, xã; 5 cơ quan, đơn vị) với 60 chi hội trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, nhất là các biện pháp phòng, chống dịch tới hội viên và người dân tại cộng đồng.

CCB Trương Ngọc Xuyên, ở thôn 3, xã Quang Trung, đã tích cực tham gia các hoạt động tổ giám sát phòng, chống dịch Covid-19. “Tôi thiết nghĩ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 không là nhiệm vụ của riêng ai, mỗi người dân đều cần có ý thức, có trách nhiệm cùng tham gia chống dịch. Bản thân tôi thực hiện lịch trực tại Nhà văn hóa để tiếp nhận những thông tin của người dân khai báo; cùng các đồng chí khác trong tổ giám sát đi phát tờ rơi tuyên truyền, dán pano, áp phích, thông báo tới từng hộ dân thực hiện giãn cách xã hội… Những việc làm nhỏ nhưng có ý nghĩa như thế, tôi nghĩ mình cần làm và nên làm”, CCB Trương Ngọc Xuyên chia sẻ.

 Cựu chiến binh thị xã Bỉm Sơn đọc báo để cập nhật thông tin về dịch Covid-19.

Cựu chiến binh thị xã Bỉm Sơn đọc báo để cập nhật thông tin về dịch Covid-19.

Cũng cùng suy nghĩ như CCB Trương Ngọc Xuyên, ông Mai Văn Túc, chi hội trưởng Chi hội CCB thôn 1, xã Quang Trung cũng tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ông đã tích cực tuyên truyền, vận động tới các hội viên CCB trong chi hội cùng nâng cao ý thức trách nhiệm trong cuộc chiến đối với đại dịch Covid-19. Từ đó, bản thân ông Túc cùng các hội viên CCB trong chi hội đều là những chiến sĩ tích cực tham gia vận động, nhắc nhở người dân không tụ tập đông người, thực hiện khai báo y tế… theo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và của Hội CCB.

Đánh giá, ghi nhận về tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình của cán bộ, hội viên CCB của địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch Hội CCB xã Quang Trung cho biết: “Hội CCB xã Quang Trung là một tập thể đoàn kết của những người đã từng chiến đấu, rèn luyện và trưởng thành trong khói lửa kháng chiến. Mỗi hội viên CCB là một tuyên truyền viên, vận động thành viên gia đình thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19”.

TRỊNH HỒ ĐIỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/hoi-cuu-chien-binh-thi-xa-bim-son-tich-cuc-tham-gia-phong-chong-dich-covid-19-619684