Hội Cựu chiến binh Bộ Công Thương - Kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Chiều ngày 20/12/201, Hội Cựu chiến binh Bộ Công Thương long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018) và 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2018).

Thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng đã gửi tới các cựu chiến binh, cựu quân nhân đang công tác cơ quan Bộ có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trong không khí trang trọng nhưng gần gũi, ấm áp và xúc động, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng cùng đông đảo các cựu chiến binh cơ quan Bộ Công Thương ôn lại kỷ niệm những năm tháng chiến đấu gian khổ mà hào hùng đã qua.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của ngành Công Thương hơn 65 năm qua, cán bộ công chức ngành Công Thuơng nói chung, cựu chiến binh, cựu quân nhân nói riêng đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lơi các nhiệm vụ của Chính phủ giao cho Bộ Công Thương. Trong giai đoạn phát triển mới, thay mặt Lãnh đạo Bộ Công Thương, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng hy vọng các cựu quân nhân, cựu chiến binh tiếp tục đoàn kết bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ khối đại đoàn kết dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa; đồng hành cùng công cuộc đổi mới của đảng - dân tộc, xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ.

Thứ trưởng nhấn mạnh, hiện nay, nền kinh tế xã hội nước ta đang ngày càng phát triển ổn định, quốc phòng an ninh được củng cố; Tuy nhiên, vẫn còn nhiều những khó khăn thách thức tiềm ẩn, các thế lực cũng vẫn chống phá trên mọi phương diện, ảnh hưởng đến hòa bình chính trị trong nước và khu vực. Chính vì thế, trong thời kỳ mới, các cựu quân nhân, cựu chiến binh sẽ luôn học tập, phát huy và noi theo truyền thống, phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục có những đóng góp hiệu quả hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành Công Thuơng, góp phần hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam.

Trải qua 8 năm hoạt động, với số lượng những ngày đầu là 153 hội viên, nay Hội Cựu chiến binh Bộ Công Thương còn 100 hội viên (do chuyển công tác, nghỉ hưu…). Những năm qua hoạt động của Hội luôn được lãnh đạo Bộ quan tâm, ủng hộ. Hội đã thực hiện được nhiều hoạt động có ý nghĩa như: Về thăm lại Chiến trường Đường 9 - Khe Sanh, dâng hương tưởng niệm Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn… Đặc biệt, nhiều đồng chí tham gia vào công tác tìm hài cốt các liệt sĩ, kết hợp cùng Hội Cựu chiến binh Bộ Công Thương trao lại cho thân nhân các gia đình...

Thu Hà

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/hoi-cuu-chien-binh-bo-cong-thuong-ky-niem-ngay-thanh-lap-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-113729.html