Hội Cựu chiến binh Ban Tuyên giáo Trung ương thăm Trường Quân sự

Đoàn công tác Hội Cựu chiến binh Ban Tuyên giáo Trung ương đã có chương trình thăm quan, tìm hiểu Trường Quân sự, Bộ Tư lệnh Thủ đô góp phần tăng cường công tác tuyên giáo giữa Trường Quân sự và Hội Cựu chiến binh Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đoàn công tác Hội Cựu chiến binh Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Giám hiệu Trường Quân sự, Bộ Tư lệnh Thủ đô chụp ảnh lưu niệm.

Đoàn công tác Hội Cựu chiến binh Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Giám hiệu Trường Quân sự, Bộ Tư lệnh Thủ đô chụp ảnh lưu niệm.

Chiều 25/3, tại Hà Nội, Đoàn công tác Hội Cựu chiến binh Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Nguyễn Công Dũng – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Ban Tuyên giáo Trung ương, UVBTV Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác tới thăm Trường Quân sự, Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Mạnh Phú, Phó Hiệu trưởng Trường Quân sự, Bộ Tư lệnh Thủ đô trân trọng bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, của Hội Cựu chiến binh Ban Tuyên giáo Trung ương với nhà trường trong những năm qua và mong muốn tiếp tục được Ban Tuyên giáo Trung ương cũng như Hội Cựu chiến binh Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục quan tâm, sát cánh cùng Trường Quân sự, Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Đoàn công tác Hội Cựu chiến binh Ban Tuyên giáo Trung ương tặng quà lưu niệm Trường Quân sự, Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Báo với đoàn về tình hình giáo dục quốc phòng của đơn vị trong những năm qua Trường đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô và làm tốt nhiệm vụ bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, đảng viên đối tượng 2, 3 của Thành phố và sinh viên theo phân cấp.

“Để việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đạt chất lượng, hiệu quả, Nhà trường chú trọng chuẩn bị đội ngũ cán bộ, giáo viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nhà trường duy trì nghiêm chế độ soạn giáo án, thục luyện, giảng thử, giảng thông qua, nhất là những chuyên đề trọng điểm, chuyên sâu. Quá trình thông qua bài giảng được thực hiện từ cấp khoa đến Hội đồng khoa học cho từng lớp riêng biệt, làm cho nội dung bồi dưỡng bảo đảm cập nhật, sinh động, phù hợp với đặc thù quản lý nhà nước về kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn Thủ đô - trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, đối ngoại của cả nước” – Đại tá Nguyễn Mạnh Phú, Phó Hiệu trưởng nhấn mạnh

Hiện nay, 100% giáo viên được trang bị máy tính; học viên có đủ giáo trình, tài liệu, quân trang theo quy định, được sử dụng mạng quân sự trong nghiên cứu, học tập. Cùng với đó, Nhà trường có chế độ khuyến khích cán bộ, giáo viên tích cực nghiên cứu khoa học, phát minh nhiều đề tài, sáng kiến, như: thông tin chuyên đề bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; xây dựng khu vực phòng thủ cấp huyện; chuyển hoạt động của địa phương sang thời chiến,... được áp dụng rộng rãi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng – Đại tá Nguyễn Mạnh Phú, Phó Hiệu trưởng cho biết.

Sau khi thăm quan cơ sở vật chất của Trường Quân sự, Bộ Tư lệnh Thủ đô, đồng chí Nguyễn Công Dũng, Trưởng đoàn công tác Hội Cựu chiến binh Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao chất lượng đào tạo của Trường Quân sự, Bộ Tư lệnh thủ đô cũng như cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ học tập, huấn luyện tại đây hiện đại, khang trang, sạch đẹp đáp ứng được nhu cầu huấn luyện sĩ quan, hạ sỹ quan cũng như bồi dưỡng giáo dục quốc phòng... trong thời kỳ mới. Đồng chí Nguyễn Công Dũng bày tỏ sự tin tưởng vào chất lượng giáo dục quốc phòng cũng như quá trình đổi mới công tác xây dựng nhà trường ngày càng chính qui, từng bước hiện đại.

Tin, ảnh: Kim Cương

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/hoi-cuu-chien-binh-ban-tuyen-giao-trung-uong-tham-truong-quan-su-577265.html