'Hôi của' xe chở hàng sau vụ cháy mặc phụ xế van xin

Sau khi cảnh sát dập tắt lửa, hàng chục người dân Bình Định đổ xô vào bới tìm "hôi của" xe tải chở hàng vừa bốc cháy bất chấp nhà xe mếu máo khóc, van xin.

Liên tục hai ngày qua, cộng đồng Facebook bức xúc chia sẻ đoạn video phản ánh tình trạng người dân Bình Định đổ xô "hôi của" xe tải chở hàng sau vụ hỏa hoạn ở phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn) ngày 1/11 bất chấp nhà xe mếu máo khóc lóc, van xin.

Video ghi lại cảnh tượng hàng chục người mặc áo mưa cười nói ồn ào, tranh nhau "hôi của" bới tìm hàng hóa còn sót lại trên xe tải chở hàng.

Tài xế xe tải gặp nạn Lê Tấn Duy (25 tuổi, ngụ Phú Yên), bức xúc kể sau khi cảnh sát chữa cháy dập tắt lửa, hàng chục người đi đường tập trung vòng quanh xe tải vừa bị cháy để bới tìm, ngang nhiên lấy hàng hóa mang về nhà.

Lực lượng cảnh sát chữa cháy ra về, còn lại vài chiến sĩ công an bảo vệ hiện trường nên không thể can ngăn đám đông đổ xô đến xe tải "hôi của" hàng hóa sau vụ cháy.

Tài xế này cho biết thanh niên cởi trần vừa khóc vừa van xin người dân đừng lấy hàng hóa trên xe trong đoạn clip trên mạng xã hội là phụ xe, chứ không phải mình.

Xe tải chở hàng hóa của anh Duy bị người dân Bình Định "hôi của" sau vụ hỏa hoạn ngày 1/11.

Lãnh đạo Công an TP Quy Nhơn, cho hay sáng 2/11, Công an TP Quy Nhơn tiếp tục phối hợp với cảnh sát phòng cháy chữa cháy khám nghiệm tìm nguyên nhân gây ra vụ cháy xe tải chở hàng trên quốc lộ 1D. Về tình trạng người dân "hôi của" xe tải chở hàng sau vụ hỏa hoạn, cơ quan chức năng Bình Định đang điều tra làm rõ để có hướng xử lý.

Còn Trung tá Ngô Đức Hoài, Phó phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Bình Định, cho biết trưa 1/11, sau khi nhận tin báo vụ cháy, phòng cảnh sát giao tỉnh phân công lực lượng phối hợp với cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đến hiện trường phân luồng, điều tiết giao thông, dập lửa xe tải chở hàng không may gặp nạn trên quốc lộ 1D.

Ông Hoài cũng cho hay thời điểm đó, trời mưa như trút nước nên sau khi xe tải chở hàng được dập tắt lửa hoàn toàn, lực lượng cảnh sát giao thông rút về. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng cơ quan điều tra phân công cán bộ chiến sĩ ở lại bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn. Do vậy, khi nghe thông tin có nhiều người hôi của xe tải chở hàng sau hỏa hoạn, anh em cảnh sát giao thông bất ngờ, khó tin đó là sự thật.

Trước đó, trưa 1/11, tài xế Lê Tấn Duy (25 tuổi, ngụ Phú Yên) lái xe tải từ TP HCM về miền Trung, đến quốc lộ 1D tuyến tránh ven biển Quy Nhơn - Sông Cầu thì không may gặp nạn. Nghe tiếng nổ lách tách trên cabin, anh vội tấp xe vào lề đường thoát thân trước khi phương tiện bùng cháy dữ dội gây thiệt hại nặng 8 tấn hàng (dầu ăn, nước mắm, sữa tắm, bột giặt...) cùng chứng từ, hóa đơn.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dan-vao-hoi-cua-hang-hoa-tren-xe-chay-mac-tai-xe-khoc-van-xin-post694565.html