Hội con nhà siêu giàu Hong Kong

Con của các gia đình giàu có tại Hong Kong (Trung Quốc) như Josie Ho, Perenna Kei, Victoria Tang-Owen hay Sean Lee-Davies đều thể hiện tài năng trong kinh doanh và nghệ thuật.

Theo SCMP, Josie Ho (sinh năm 1974) là người con duy nhất của vua sòng bài Macau Hà Hồng Sân (Stanley Ho) chọn đi theo con đường nghệ thuật. Cô hoạt động với vai trò ca sĩ kiêm diễn viên. Không dựa dẫm vào danh tiếng hay tài sản của người cha giàu có, Josie nỗ lực xây dựng sự nghiệp riêng.

 Dù không có lợi thế lớn về nhan sắc, Josie Ho được đánh giá cao khi sở hữu cá tính riêng trong nghệ thuật. Cô cũng định hướng cho mình phong cách thời trang độc đáo, mạnh mẽ.

Dù không có lợi thế lớn về nhan sắc, Josie Ho được đánh giá cao khi sở hữu cá tính riêng trong nghệ thuật. Cô cũng định hướng cho mình phong cách thời trang độc đáo, mạnh mẽ.

Perenna Kei là rich kid có cuộc sống bí ẩn, hiếm khi xuất hiện trước truyền thông. Năm 2014, cô giành danh hiệu "Tỷ phú mới trẻ nhất thế giới" ở tuổi 24. Doanh nhân 30 tuổi hiện sở hữu khối tài sản lên tới 1,3 tỷ USD nhờ thừa kế 85% cổ phần công ty của gia đình, Logan Property Holdings. Đây là công ty do cha cô thành lập, chuyên kinh doanh bất động sản và có nhiều chi nhánh tại Trung Quốc đại lục.

Theo một số nguồn tin, Kei tốt nghiệp cử nhân ngành kinh tế tài chính tại Đại học London vào tháng 8/2011. Trước đó, cô đã giữ cương vị giám đốc tại Logan Property Holdings từ tháng 5/2010. Kei cũng có chứng chỉ Kinh tế học của Học viện quản lý Singapore.

Victoria Tang-Owen là con gái David Tang - người sáng lập thương hiệu thời trang đình đám Hong Kong, Shanghai Tang. Victoria hiện là giám đốc sáng tạo của nhà mốt xa xỉ xứ Cảng Thơm. Bên cạnh đó, cô còn tham gia điều hành studio hợp tác sáng tạo Thirty30 Creative cùng chồng mình là Christopher Owen.

Victoria được nhiều người yêu mến, ngưỡng mộ khi tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội. Cô đang giữ vai trò chủ tịch Hong Kong Down Syndrome Society.

Sean Lee-Davies (sinh năm 1979) là con trai nữ doanh nhân Hong Kong Olivia Lee-Davies. Anh nổi tiếng với vai trò nhà sáng lập Awethentic Studio, một công ty chuyên về công nghệ kỹ thuật số.

Anh còn là một người tích cực trong việc góp phần bảo vệ động vật. Sean Lee-Davies nỗ lực gây quỹ chống lại nạn buôn bán trái phép động vật hoang dã thuộc tổ chức của mình có tên Project C: Change.

Đinh Phạm

Theo SCMP

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hoi-con-nha-sieu-giau-hong-kong-post1127065.html