Hội con nhà giàu Trung Quốc đua nhau theo trào lưu 'ngã sấp mặt' để khoe của

Không chịu kém cạnh so với hội con nhà giàu thế giới, các cậu ấm cô chiêu Trung Quốc cũng đua nhau chạy theo trào lưu 'ngã sấp mặt' để khoe sự giàu sang.

Trào lưu kỳ lạ “ngã sấp mặt” xuất hiện từ cuối tháng 8 vừa qua do hội con nhà giàu ở Nga khởi xướng. Đó là phong cách chụp ảnh với tư thế lạ đời - ngã sấp mặt xuống đất, nhưng qua đó chủ nhân “khéo khoe” hàng loạt món đồ hàng hiệu rơi từ túi cá nhân. Đây cũng là một cách để chủ nhân cho cả mạng xã hội thấy sự giàu sang của mình. Hiện trên Instagram có hơn 100.000 bức hình liên quan tới trào lưu này.

Trào lưu ngã sấp mặt kỳ lạ bắt nguồn từ hội con nhà giàu Nga khởi xướng hồi cuối tháng 8 vừa qua

Không hề kém cạnh với hội nhà giàu thế giới, trào lưu “ngã sấp mặt” nhưng phải sang chảnh đang trở thành chủ đề chính trên mạng xã hội Trung Quốc, đặc biệt được hội con nhà giàu nước này quan tâm.

Thanh niên giàu có ở Trung Quốc không bỏ qua trào lưu này để thể hiện sự giàu sang của bản thân

Những thanh niên con nhà giàu có ở Trung Quốc thường chọn bối cảnh chính là hành động “ngã sấp mặt” từ ô tô xuống. Xung quanh họ sẽ phơi bày đủ loại hàng hiệu từ túi xách, đồ điện tử đắt giá, cho tới tiền mặt.

Một cô gái "ngã sấp mặt" từ siêu xe xuống dưới, khoe đủ món mỹ phẩm đắt tiền, túi hàng hiệu và cả tiền bạc

Cùng với đó, mạng xã hội Trung Quốc còn xuất hiện cả trào lưu “ngã sấp mặt” phiên bản “con nhà nghèo”, qua đó chế giễu cách phô chương tài sản thái quá của “hội nhà giàu”. Có thể thấy, trào lưu kỳ lạ nhưng thể hiện sự giàu có đang gia tăng ở Trung Quốc, đồng thời cho thấy sự phân cấp giữa giàu - nghèo ngày một rõ rệt.

Quốc Việt

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/hoi-con-nha-giau-trung-quoc-dua-nhau-theo-trao-luu-nga-sap-mat-de-khoe-cua-post229507.html