Hội Cổ vật Thăng Long ra mắt Ban chấp hành khóa VI nhiệm kỳ 2023-2028

Kinhtedothi – Ngày 4/12, tại Bảo tàng lịch sử Quốc gia đã diễn ra Đại hội Hội Cổ vật Thăng Long và Lễ ra mắt Ban chấp hành khóa VI nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội Cổ vật Thăng Long - Hà Nội là một tổ chức xã hội, nghề nghiệp, được thành lập trên tinh thần tự nguyện của một nhóm người yêu cổ ngoạn, yêu di sản văn hóa của mảnh đất Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến. Trong quá trình hoạt động, hội đã có những đóng góp không nhỏ cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của Hà Nội và cả nước. Đặc biệt, sự ra đời cuốn sách "Sưu tầm cổ vật", tạp chí "Cổ vật tinh hoa", giúp người yêu vốn văn hóa cổ có thêm căn cứ khoa học để giám định cổ vật, đồng thời giới thiệu văn hóa Hà Nội đến với bạn bè trong nước, quốc tế.

100% hội viên Hội Cổ vật Thăng Long bầu ông Nguyễn Bằng Giang giữ chức vụ Chủ tịch Hội Cổ vật Thăng Long khóa VI nhiệm kỳ 2023-2028.

100% hội viên Hội Cổ vật Thăng Long bầu ông Nguyễn Bằng Giang giữ chức vụ Chủ tịch Hội Cổ vật Thăng Long khóa VI nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội Cổ vật Thăng Long đã trải qua 23 năm và có gần 50 thành viên, là những người yêu thích và sưu tầm cũng như bảo tồn giá trị văn hóa của Hà Nội. Tại Đại hội, 100% hội viên Hội Cổ vật Thăng Long bầu ông Nguyễn Bằng Giang (hội viên Hội Cổ vật Thăng Long khóa I, thư ký Hội khóa III,IV,V) giữ chức vụ Chủ tịch Hội Cổ vật Thăng Long khóa VI nhiệm kỳ 2023-2028. Trong khi đó, ông Phạm Văn Thông (hội viên Hội Cổ vật Thăng Long khóa I) giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Cổ vật Thăng Long khóa VI nhiệm kỳ 2023-2028 và ông Đỗ Duy Hưng (hội viên Hội Cổ vật Thăng Long) giữ chức vụ Thư ký Hội cổ vật Thăng Long khóa VI nhiệm ký 2023-2028.

Hội Cổ vật Thăng Long ra mắt Ban chấp hành khóa VI nhiệm kỳ 2023-2028.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Cổ vật Thăng Long Nguyễn Bằng Giang cho biết, kể từ khi được thành lập năm 1999 và là Hội Cổ vật ra đời đầu tiên trên cả nước, Hội Cổ vật Thăng Long - Hà Nội đã tập hợp những người ham thích chơi cổ vật, sưu tầm cổ vật, kinh doanh cổ vật, nghiên cứu cổ vật ở Thủ đô tự nguyện tham gia.

“Sự ra đời của hội được nhiều cơ quan T.Ư, Hội Khoa học lịch sử, các bảo tàng T.Ư và địa phương hết sức ủng hộ. Hội Cổ vật Thăng Long đã đóng góp phần gìn giữ, bảo tồn những giá trị văn hóa của của Thủ đô nói riêng, của đất nước nói chung. Trong hơn 20 năm qua, Hội cổ vật Thăng Long - Hà Nội đã tổ chức nhiều cuộc triển lãm tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, một số địa điểm tại Thủ đô Hà Nội" - ông Nguyễn Bằng Giang cho biết.

Hoàng Quân - Duy Minh

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/hoi-co-vat-thang-long-ra-mat-ban-chap-hanh-khoa-vi-nhiem-ky-2023-2028.html