Hỏi chuyện nữ nhân viên bị đánh, giám đốc bị chém trọng thương

Chiều 18-7, Công an TP Huế cho biết, đang xác minh vụ việc mà đại diện Công ty cổ phần VKSTAR trình báo và đề nghị điều tra xử lý một thanh niên xăm trổ (chưa rõ danh tính) chém trọng thương ông P.V.Q, là Giám đốc Phòng Nghệ thuật Công ty cổ phần VKSTAR.

Theo văn bản trình báo, vào khoảng 22 giờ ngày 17-7, chị T.T.H.N là nhân viên của Công ty cổ phần VKSTAR đến quán bánh gạo ở vỉa hè đường Bà Triệu, TP Huế để ăn bánh gạo, song quán này đã nghỉ phục vụ.

Chị N. ra vỉa hè quán lấy xe máy thì một đối tượng xăm trổ đầy mình xuất hiện yêu cầu trả tiền giữ xe. Cho rằng mình chỉ vào quán để ăn và để xe trước vỉa hè quán nên chị N. không trả tiền.

Nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện

Cự cãi qua lại, thanh niên xăm trổ đã đấm vào mặt chị N. Đúng lúc này, ông P.V.Q, đi ngang qua thấy chị N. ôm mặt khóc nên hỏi rõ chuyện thì đối tượng xăm trổ bỏ chạy.

Hơn 1 phút sau, đối tượng quay lại và dùng dao tấn công ông Q. khiến ông bị thương, phải chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế trong tình trạng bị mất nhiều máu...

VĂN THẮNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/hoi-chuyen-nu-nhan-vien-bi-danh-giam-doc-bi-chem-trong-thuong-533568.html