Hồi chuông cảnh báo từ những vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc trong 7 tháng đầu năm 2019

Thời gian vừa qua trên địa bàn cả nước liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến tàu hỏa. Đa phần nguyên nhân xuất phát từ sự thiếu quan sát của người tham gia giao thông đường bộ khi băng qua đường sắt. Sau đây là những vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc nhất 7 tháng đầu năm 2019.

Tàu hỏa tông trực diện xe khách 16 chỗ, 3 người tử vong

Vào khoảng 8h40 ngày 31/7, đoàn tàu SE27 tuyến từ TP.Đà Nẵng đi TP.HCM đang di chuyển trên đường sắt tại Km 1465+800 đoạn thuộc thôn Tuy Tịnh 2, xã Phong Phú, huyện Tuy Phong bất ngờ xảy ra va chạm đâm trực diện với chiếc xe ô tô khách mang BKS 86B-003.66 loại 16 chỗ của nhà xe Đông Hưng, đang băng ngang đường sắt.

Cú đâm mạnh khiến chiếc xe khách văng ra xa hiện trường, cách đường ray tàu khoảng 200m, hông xe bị biến dạng. Bước đầu lực lượng chức năng xác định có 3 người trên xe khách tử vong, 1 người bị thương.

Cũng trong ngày 31/7, một vụ tai nạn tàu hỏa khác diễn ra tại thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Cụ thể, vào khoảng 11h35, chị Nguyễn Thị H. (SN 1994, ngụ tiểu khu Tân Lập, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa) đang trên đường đi làm về bằng xe máy, khi băng qua đường ngang đã bị tàu SE12 chạy hướng TP.HCM – Hà Nội tông trúng tử vong tại chỗ.

Quảng Ngãi: Xe taxi bị tàu hỏa tông văng hàng chục mét, 5 người thương vong

Vào khoảng 16h39 chiều 9/7, tài xế Dương Thành Hiếu (SN 1996) điều khiển taxi hãng Mai Linh, BKS 76A-037.91 chở theo 4 hành khách. Khi băng qua đường ngang dân sinh thuộc thôn Trì Bình đã bất ngờ bị đoàn tàu SE1 chạy hướng Nam - Bắc tông trực diện, hất văng hàng chục mét.

Tại hiện trường, chiếc xe taxi Mai Linh biến dạng, 2 người trên xe tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Tàu hỏa đâm ô tô khiến 3 người thương vong ở Bắc Giang

Nơi xảy ra vụ tai nạn.

Nơi xảy ra vụ tai nạn.

Một vụ tai nạn thương tâm khác xảy ra vào 22h30 tối ngày 3/7. Theo đó, tàu hỏa mang số hiệu MR1 di chuyển trên tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn, khi di chuyển đến đoạn Km 53+200 đoạn thuộc địa phận tổ Thành Bắc, phường Xương Giang (TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) thì xảy ra va chạm với ô tô mang BKS: 29D- 045.45.

Thời điểm xảy ra tai nạn bên trong ô tô có 3 người, 1 người tử vong tại chỗ, 2 người còn lại bị thương được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Xe tải chở đất va chạm tàu hỏa ở Nghệ An, tài xế tử vong tại chỗ

Vào 11h ngày 20/4, tàu Thống Nhất số hiệu SE8 lưu thông từ TP HCM đi Hà Nội, khi đến địa bàn xã Diễn Hồng thì đâm vào xe tải BKS 37C 30299 chở đất do tài xế Hồ Bá Sơn (23 tuổi), trú xóm 4, xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An điều khiển lưu thông từ quốc lộ 1A băng qua đường sắt dân sinh.

Tại hiện trường xe tải bị đâm văng khoảng 10m, bay xuống ruộng, ca bin nát bét, lái xe tử vong trong ca bin. Tàu hỏa chạy qua khoảng 800 mét mới dừng khẩn cấp. Vụ tai nạn khiến đầu tàu hỏa bị bể kính phía bên lái, một toa tàu trật bánh khỏi đường ray.

Được biết đường dân sinh trên tuy không có gác chắn nhưng có đầy đủ hệ thống biển báo.

Tàu hỏa chở hàng va chạm với ô tô con, ba người bị thương

Một vụ va chạm giữa tàu hỏa chở hàng và xe ô tô con đã xảy ra ở đoạn qua thôn Phú Khê, xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành (Quảng Nam), khiến ba người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 2/4, xe ô tô con 43A-413.79 do anh Nguyễn Ngọc Duy Hải (34 tuổi, ở xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) điều khiển cùng hai người khác trên xe đang đi từ hướng Quốc lộ 1A rẽ ngang qua đoạn đường có biển báo hiệu đường sắt nhưng không có rào chắn.

Đúng lúc này, tàu hỏa chở hàng có số hiệu đầu máy D20E 010 chạy theo hướng Bắc-Nam đi tới và va chạm mạnh với xe ô tô 43A-413.79.

Xe ô tô bị húc văng cách xa đường ray khoảng 5m, hư hỏng nặng. Ba người trên xe ô tô bị thương được người dân địa phương đưa đi cấp cứu.

Hải Dương: Va chạm giữa tàu hỏa và ô tô, 5 người thương vong

Khoảng 16h ngày 13/3, xe ô tô 4 chỗ biển kiểm soát 34A-006.13, trên xe có năm người (chưa rõ người điều khiển) đi từ trong làng Vũ Xá, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương ra Quốc lộ 5 đã va chạm với tàu khách LP8 chạy hướng Hải Phòng-Hà Nội.

Tàu hỏa đã kéo ô tô khoảng 200m, gây thương vong cho tất cả năm người trên xe ô tô, trong đó hai người đã tử vong. Xe ô tô hư hỏng nặng.

Đoạn đường giao cắt này không có gác chắn mà chỉ có đèn báo hiệu.

Tàu hỏa tông xe ô tô, 3 người nhập viện cấp cứu

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h30 chiều 4/1, khi xe ô tô 7 chỗ hiệu Toyota Innova BKS 36A – 341.32 chạy trên đường ngang dân sinh nối quốc lộ 1A vào khu Thanh Ninh - phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa), trong lúc vượt qua đường sắt không có rào chắn do thiếu quan sát nên đã bị tàu SE6 đang chạy theo hướng Nam – Bắc tông trực diện.

Va chạm mạnh đã khiến xe ô tô bị văng xa và lật ngửa. Thời điểm này, trên xe ô tô có 3 người (chưa rõ danh tính). Cả 3 người được xác định đã bị thương nặng.

Bá Di (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hoi-chuong-canh-bao-tu-nhung-vu-tai-nan-tau-hoa-tham-khoc-trong-7-thang-dau-nam-2019-a444075.html