Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Vietnam Post thỏa thuận hợp tác nhiều chương trình nhân đạo

Chiều ngày 26/3, tại Hà Nội, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị. Việc hợp tác nhằm khai thác tối đa thế mạnh của mỗi bên, góp phần mang lại các giá trị, lợi ích chung cho xã hội, đặc biệt là trong các hoạt động nhân đạo, hỗ trợ người nghèo.

Tham dự Lễ ký kết, về phía T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam có bà Nguyễn Thị Xuân Thu – Chủ tịch T.Ư Hội; ông Nguyễn Hải Anh – Phó Chủ tịch, Tổng thư ký T.Ư Hội; bà Trần Thị Hồng An và ông Trần Quốc Hùng – Phó Chủ tịch T.Ư Hội.

Về phía Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) có ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty; ông Chu Quang Hào – Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc; ông Nguyễn Hải Thanh – Thành viên HĐTV; ông Nguyễn Quốc Vinh - Thành viên HĐTV; ông Đinh Như Hạnh – Phó Tổng giám đốc; ông Nguyễn Minh Đức – Phó Tổng Giám đốc.

Cùng dự buổi lễ còn có lãnh đạo các ban, đơn vị của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Chủ tịch T.Ư Hội Nguyễn Thị Xuân Thu và ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Thanh Quang

Chủ tịch T.Ư Hội Nguyễn Thị Xuân Thu và ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Thanh Quang

Tại buổi Ký kết, hai bên đã thống nhất, nhiều nội dung phối hợp như: Hợp tác trong xây dựng cơ sở dữ liệu; Hợp tác về truyền thông; Hợp tác trong tổ chức, triển khai các hoạt động xã hội nhân đạo; Bưu điện Việt Nam cung cấp dịch vụ bưu chính chuyển phát cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, cung cấp dịch vụ tài chính bưu chính và sản phẩm, dịch vụ khác cho các cấp Hội và hội viên; Hợp tác trong vận chuyển tiền, hàng nhân đạo…

Theo thỏa thuận hợp tác, Bưu điện Việt Nam sẽ hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai thu thập thông tin, tạo lập cơ sở dữ liệu địa chỉ nhân đạo điện tử và các dữ liệu hoạt động khác trong khuôn khổ Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”. Đồng thời tổ chức quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu định kỳ theo đề nghị của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Chủ tịch T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu, chia sẻ: Trong những năm qua, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, có sức lan tỏa rộng lớn thu hút sự tham gia ngày càng đông đảo của các tổ chức, các nhà hảo tâm và quần chúng nhân dân. Công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ của đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ Việt Nam đã góp phần tích cực trong việc trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, người dân ở những vùng ảnh hưởng thiên tai vươn lên trong cuộc sống.

Các phong trào, cuộc vận động nhân đạo do T.Ư Hội khởi xướng và triển khai với quy mô toàn quốc, hỗ trợ cho hàng chục triệu lượt người nghèo. Có được những kết quả đó cũng nhờ sự tham gia, đóng góp của cán bộ viên chức ngành Bưu điện Việt Nam.

“Việc ký kết Chương trình phối hợp với Bưu điện Việt Nam, trước hết là nhằm hỗ trợ, khai thác tối đa thế mạnh của mỗi bên để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên. Đồng thời, góp phần mang lại các giá trị, lợi ích chung cho xã hội. Đây cũng chính là cầu nối giữa những đối tượng gặp nhiều khó khăn với các các tổ chức, đơn vị cứu trợ. Việc hợp tác giữa hai đơn vị sẽ mang lại lợi ích rất lớn trong hoạt động nhân đạo, tương thân, tương ái gắn trực tiếp với người nghèo, nạn nhân chất độc da cam hay người dân trong vùng thiên tai…”, bà Thu nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký T.Ư Hội Nguyễn Hải Anh và ông Chu Quang Hào – Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Bưu điện Việt Nam ký Hợp đồng Cung cấp Dịch vụ Chuyển tiền. Ảnh: Thanh Quang

Cũng tại buổi lễ, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng thành viên Vietnam Post, cho biết: Song song với các hoạt động sản xuất kinh doanh, Bưu điện Việt Nam luôn đặc biệt quan tâm tới các hoạt động phục vụ cộng đồng, an sinh xã hội. Bưu điện Việt Nam sẽ hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam mở các đợt truyền thông cao điểm theo chủ đề thông qua mạng lưới dịch vụ, hệ thống bưu chính và trên các kênh truyền thông khác là thế mạnh của Bưu điện Việt Nam vào dịp “Tháng Nhân đạo” và phát động Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng thành viên Vietnam Post phát biểu.

Bưu điện Việt Nam sẽ vận động cán bộ, công chức, viên chức ngành bưu điện ủng hộ nguồn lực và tham gia các hoạt động công tác xã hội nhân đạo do hai bên phát động. Hàng năm hỗ trợ xây dựng nhà chữ thập đỏ cho các địa chỉ nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam giới thiệu trong Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”.

Phối hợp vận động hiến máu tình nguyện và xây dựng các câu lạc bộ hiến máu tình nguyện trong mạng lưới Bưu điện; Vận động cán bộ, công chức, viên chức tham gia đăng ký hiến tặng mô tạng nhân đạo.

Bưu điện Việt Nam sẽ xem xét, hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chuyển tiền và hàng cứu trợ nhân đạo miễn phí đến đối tượng hưởng lợi trong các chương trình cứu trợ thiên tai, thảm họa khẩn cấp. Đồng thời, trao tiền, hàng đến các địa chỉ nhân đạo thuộc Ngân hàng địa chỉ nhân đạo do 2 bên phối hợp xây dựng và quản lý”, ông Phạm Anh Tuấn chia sẻ.

Vietnam Post tặng quà lưu niệm là bức tranh ghép tem cho T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Ảnh: Thanh Quang

Hồng Hạnh

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/thoi-su/hoi-chu-thap-do-viet-nam-va-vietnam-post-thoa-thuan-hop-tac-nhieu-chuong-trinh-nhan-dao-19937