Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao quà cho các bệnh nhân nhi có hoàn cảnh khó khăn

Chiều ngày 24/8, T.Ư Hội CTĐ Việt Nam đã trao quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn ở 4 bệnh viện tại Hà Nội: Nhi Trung ương, Viên Huyết học và Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện K Tân Triều. Nguồn kinh phí do đội tuyển bóng đá nam U23 quốc gia tài trợ.

Chương trình trao quà từ nguồn hỗ trợ của Đội tuyển U23 nam Quốc gia thông qua Hội CTĐ Việt Nam với tổng giá trị 700 triệu đồng, gồm các hoạt động: trao nhà, tặng bò giống và trao tặng tiền mặt cho các bệnh nhân nhi mắc bệnh hiểm nghèo tại các bệnh viện lớn tại Hà Nội.

Tại Bệnh viên Nhi Trung ương và Bệnh viên Huyết học và Truyền máu Trung ương, Hội CTĐ Việt Nam trao 230 triệu đồng hỗ trợ viện phí cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó đã hỗ trợ kinh phí điều trị cho 40 bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Trung ương với số tiền là 120 triệu đồng và 55 bệnh nhi đang điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương với số tiền là 110 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi trao quà, bà Nguyễn Thị Xuân Thu - Chủ tịch T.Ư Hội CTĐ Việt Nam cho biết: Thông qua T.Ư Hội CTĐ Việt Nam, đội tuyển bóng đá nam U23 quốc gia đã gửi món quà này, nhằm góp một phần nhỏ chia sẻ và động viên gia đình các cháu có thêm chút kinh phí để chữa bệnh. Đồng thời, bà Nguyễn Thị Xuân Thu cũng chúc các bệnh nhi chóng bình phục, có sức khỏe tốt để sớm về với gia đình.

Bà Nguyến Thị Xuân Thu - Chủ tịch T.Ư Hội CTĐ Việt Nam phát biểu tại buổi trao quà.

T.Ư Hội trao biển hỗ trợ kinh phí cho các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tại buổi tiếp nhận, Phó Giám đốc Bệnh viên Nhi Trung ương - Trịnh Ngọc Hải bày tỏ: "Chúng tôi rất cảm động khi T.Ư Hội CTĐ Việt Nam, đội tuyển bóng đá nam U23 quốc gia hỗ trợ kinh phí cho các cháu điều trị bệnh. Đối với các cháu mắc bệnh hiểm nghèo khi nhận được món quà như này là hết sức ý nghĩa". Đồng thời ông Trịnh Ngọc Hải cũng gửi lời cảm ơn tới T.Ư Hội CTĐ Việt Nam đã đồng hành với bệnh viện trong suốt thời gian vừa qua.

Ông Hải cho biết, hiện mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận hàng nghìn bệnh nhân đến khám, chữa bệnh. Trong đó nhiều hoàn cảnh rất thương tâm, bệnh nhân và gia đình phải vay mượn vẫn không đủ tiền chi trả viện phí, điều trị. Vì vậy, việc hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân nghèo thể hiện tính tương thân, tương ái của các tổ chức xã hội, mạnh thường quân. Lãnh đạo Bệnh viện mong muốn ngày càng có nhiều các tổ chức xã hội, các mạnh thường quân tham gia giúp đỡ để nhiều bệnh nhi nghèo có kinh phí để chữa bệnh.

Chia sẻ về gia cảnh của mình, mẹ bé Lê Đức Long, quê ở Tuyên Quang đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương chia sẻ: Bé Long bị bỏng cồn từ năm 4 tuổi, do bị hoại tử da phần cổ, các bác sỹ đã phải phẫu thuật khâu liền da cổ với cằm, nên cổ hoạt động rất khó khăn. Đã nhiều lần gia đình trì hoãn việc phẫu thuật cho con vì không có tiền, năm nay khi bé lên 9 tuổi vợ chồng chị mới vay mượn để đưa con xuống viện điều trị.

"Thay mặt các gia đình bệnh nhi được nhận quà hôm nay, tôi xin cảm ơm Hội CTĐ Việt Nam, đội tuyển bóng đá nam U23 quốc gia đã chia sẻ với chúng tôi trong lúc khó khăn này. Tôi không biết phải nói thế nào để bày tỏ sự biết ơn của mình. Cháu Long nằm viện, gia đình đang gặp rất nhiều khó khăn, sự giúp đỡ của mọi người là điều rất trân quý với chúng tôi lúc này", mẹ bé Lê Đức Long bày tỏ.

Trao biển hỗ trợ viện phí cho bệnh nhi tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.

Ông Lê Lâm – Phó Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền Máu Trung ương gửi lời cảm ơn đến T.Ư Hội CTĐ Việt Nam, đội tuyển bóng đá nam U23 quốc gia đã gửi món quà hết sức ý nghĩa đến với bệnh nhi tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Món quà này không những một phần giúp cho các cháu về vật chất mà còn là món quà động viên tinh thần cho các gia đình bệnh nhi yên tâm điều trị.

Các bệnh nhi gửi lời tri ân đến các cầu thủ U23 quốc gia.

Tại Bệnh viện Việt Đức, T.Ư Hội CTĐ Việt Nam thay mặt đội tuyển U23 Quốc gia nam trao 16 suất quà trị giá 75 triệu đồng cho các bệnh nhân nhi, mỗi suất từ 2-5 triệu đồng.

Ông Trần Quốc Hùng - Phó Chủ tịch Hội CTĐ Việt Nam đại diện đoàn trao quà cho các bệnh nhi tại Bệnh viện Việt Đức.

Đến Bệnh viện K cở sở Tân Triều, không ai có thể cầm lòng khi chứng kiến các em nhỏ mới chỉ 1-2 tuổi nhưng đã mắc phải những căn bệnh quái ác, khiến các em đau đớn hàng ngày. Bác sĩ Nguyễn Bá Tĩnh - Trưởng phòng Công tác xã hội cho biết, các cháu nhỏ tại đây chủ yếu mắc các bệnh K xương, K nguyên bào thần kinh và nhiều cháu nhỏ từ các vùng xa xôi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng bệnh lý phải điều trị lâu dài.

Không giấu được những giọt nước mắt xúc động, chị Hà Thị Kim Vương (mẹ cháu Trần Thị Hoài Thu, 14 tuổi, bị ung thư xương) nghẹn ngào chia sẻ, sau khi ly hôn, mình chị tần tảo nuôi hai con ăn học. Từ ngày phát hiện con gái nhỏ mắc bệnh, chị theo con đi các bệnh viện điều trị. Kinh tế gia đình trước đây đã khó khăn nay còn vất vả hơn. Hôm nay, nhận được sự quan tâm động viên của Hội CTĐ Việt Nam chị rất vui và có thêm động lực cùng con tiếp tục chiến đấu với căn bệnh này.

Ông Trần Quốc Hùng - Phó Chủ tịch Hội CTĐ Việt Nam đã tới các giường bệnh thăm hỏi, động viên và trao các suất quà tới tận tay các bệnh nhân nhi có hoàn cảnh khó khăn tại đây, ông mong muốn các con sẽ chiến đấu với bệnh tật và sớm được về nhà.

Tại đây, Hội CTĐ Việt Nam đã trao tặng cho 60 bệnh nhân nhi, mỗi bệnh nhân 2 triệu đồng.

Trước khi chia tay các bệnh nhân nhi tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, các em cùng với các bác sĩ tại đây đã cùng nhau hô vang “Việt Nam vô địch” để tiếp lửa cho các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đang thi đấu tại Đại hội thể thao châu Á. Hy vọng những hình ảnh nhân văn và mong ước của các bệnh nhân nhi sẽ là nguồn cổ vũ động viên các cầu thủ trong các trận đấu tiếp theo.

Hồng Loan - Hải Hà

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/hanh-trinh-chu-thap-do/hoi-chu-thap-do-viet-nam-trao-qua-cho-cac-benh-nhan-nhi-co-hoan-canh-kho-khan-13586