Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động nhắn tin ủng hộ đồng bào vùng lũ

Trong thời gian từ 00 giờ 00 ngày 23/10 đến hết ngày 21/12, mọi tấm lòng hảo tâm trên cả nước có thể ủng hộ cho người dân miền Trung bị lũ lụt bằng cách soạn tin: UH gửi 1403 (20.000 đồng/tin nhắn).

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các đại biểu nhắn tin ủng hộ Vì đồng bào vùng lũ. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các đại biểu nhắn tin ủng hộ Vì đồng bào vùng lũ. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Ngày 26/10, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức lễ tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung; phát động chương trình nhắn tin "Vì đồng bào vùng lũ."

Tại chương trình, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tiếp nhận ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp gửi đến đồng bào miền Trung bị bão lũ.

Cụ thể, Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ MEDLATEC Group ủng hộ 1,5 tỷ đồng; Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Nam ủng hộ (lần 2) 600 triệu đồng; Tổng Công ty May 10 ủng hộ 1.000 suất quà trị giá 208 triệu đồng; Công ty Cổ phần Giấy Hải Tiến ủng hộ 50.000 cuốn vở trị giá 250 triệu đồng; Công ty Cổ phần dịch vụ và địa ốc Đất Xanh Miền Bắc ủng hộ 200 triệu đồng... Tổng giá trị tiền và hàng trị giá khoảng 3 tỷ đồng.

Dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 phát động Chiến dịch nhắn tin "Vì đồng bào vùng lũ."

Chiến dịch chính thức bắt đầu từ 00 giờ 00 ngày 23/10 đến hết ngày 21/12 nhằm huy động nguồn lực trợ giúp đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt.

Mọi tấm lòng hảo tâm trên cả nước có thể ủng hộ cho người dân miền Trung bằng cách soạn tin: UH gửi 1403 (20.000 đồng/tin nhắn).

Trong 2 tuần qua, mưa lũ diễn ra nghiêm trọng trên diện rộng, gây thiệt hại nặng nề về người, nhà ở, mùa màng, sinh kế, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng triệu người dân.

Trước tình hình mưa lũ gây ngập lụt nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã quyết định cứu trợ khẩn cấp tiền và hàng trị giá gần 5 tỷ đồng cho 5 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam và Thừa Thiên-Huế để kịp thời hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn ban đầu, ổn định cuộc sống. Trung ương Hội cũng cử ba Đoàn công tác tới thăm hỏi, trao hàng cứu trợ cho bà con vùng lũ ở Thừa Thiên-Huế, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Trước đó, ngày 13/10, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã ra lời kêu gọi các cấp Hội trong cả nước vận động cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ ủng hộ đồng bào các vùng bị thiên tai. Đợt vận động ủng hộ nhân dân miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ kéo dài đến ngày 12/12/2020.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung từ các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đã có hàng trăm tổ chức, cá nhân ủng hộ và đăng ký ủng hộ thông qua hệ thống các cấp hội. Tính đến thời điểm này, Hội Chữ thập đỏ các cấp đã tiếp nhận ủng hộ bước đầu đạt hơn 62 tỷ đồng, trong đó thông qua Trung ương Hội hơn 22 tỷ đồng và hàng chục tấn hàng hóa.

Thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ sử dụng nguồn lực vận động được để triển khai các hoạt động cứu trợ trong giai đoạn phục hồi, từng bước giúp người dân khôi phục sinh kế, ổn định cuộc sống.

Mọi đơn vị, cá nhân có lòng hảo tâm ủng hộ đồng bào miền Trung cũng có thể chuyển tiền qua địa chỉ hoặc các tài khoản sau:

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: Số 82, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 0973657676 (gặp ông Trần Sĩ Pha); 0243 822 4030; 0243 942 2201; Fax: 0243 942 4285.

Email: international@redcross.org.vn hoặc banqlth@gmail.com.

Tài khoản tiếp nhận tiền trong nước:

Tên tài khoản: Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Số tài khoản: 124 02 02 005 348 (VNĐ); 124 02 02 018198 (USD); 124 02 02 006862 (EUR)

Tại: Ngân hàng Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Hoàng Mai-127 phố Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội./.

Minh Huệ (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hoi-chu-thap-do-viet-nam-phat-dong-nhan-tin-ung-ho-dong-bao-vung-lu/673516.vnp