Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chung sức cùng người dân vượt bão lũ

Theo thông tin mới cập nhật từ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tính đến thời điểm ngày 31-10, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã cứu trợ khẩn cấp đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng mưa lũ và các cơn bão số 5,6,7,8,9 với tiền và hàng hóa trị giá hơn 77 tỷ đồng.

Chỉ trong thời gian ngắn các tỉnh miền Trung đã liên tiếp hứng chịu những cơn bão làm tổn thất nặng nề về người và tài sản, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã liên tiếp cử các đoàn cứu trợ khẩn cấp đến với bà con vùng lũ.

Ngay khi mưa lũ xảy ra tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Quảng Nam vào đầu tháng 10-2020, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp bước đầu cho các gia đình bị thiệt hại bởi mưa lũ tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam.

 Đội Chữ thập đỏ xung kích huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam thu dọn cây cối ngã đổ thông đường phục vụ dân sinh sau bão số 9.

Đội Chữ thập đỏ xung kích huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam thu dọn cây cối ngã đổ thông đường phục vụ dân sinh sau bão số 9.

Ngay sau đó, ngày 13-10, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã chuyển tiền và hàng hóa cứu trợ khẩn cấp đợt 2 cho các gia đình bị thiệt hại bởi mưa lũ tại các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, với tổng trị giá hơn 1,4 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ tỉnh Quảng Bình: 200 triệu đồng, 190 thùng hàng gia đình, 100 hộp bột lọc nước P&G (240 gói/hộp), tổng giá trị 340 triệu đồng; tỉnh Quảng Trị: 250 triệu đồng, 200 thùng hàng gia đình, 100 hộp bột lọc nước P&G, tổng giá trị gần 397 triệu đồng; tỉnh Thừa Thiên-Huế: 300 triệu đồng; 300 thùng hàng gia đình, 200 hộp bột lọc nước P&G, tổng trị giá gần 530 triệu đồng; Tỉnh Quảng Nam: 150 triệu đồng tiền mặt, 100 hộp bột lọc nước P&G, tổng trị giá hơn 169 triệu đồng.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu thăm hỏi, động viên, hỗ trợ nạn nhân vụ sạt lở tại xã Trà Leng, Nam Trà My, Quảng Nam.

Để ứng phó với mưa lũ trong suốt các ngày tháng 10-2020, tại các tỉnh miền Trung, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã liên tiếp chuyển tiền, hàng hỗ trợ tới bà con vùng lũ. Cùng với việc chuyển tiền và hàng hỗ trợ, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng đã cử các đoàn công tác đến các điểm nóng của mưa lũ để thăm hỏi, cứu trợ bà con địa phương. Các đoàn công tác của các đồng chí Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Hội; Trần Quốc Hùng, Phó chủ tịch Hội; Nguyễn Thị Hồng An, Phó chủ tịch Hội; Nguyễn Hải Anh, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Trung ương Hội tới các địa phương Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Thừa Thiên-Huế, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam đã kịp thời hỗ trợ những hoàn cảnh gia đình khó khăn, phải sống trong cảnh thiếu thức ăn, nước uống sạch.

BĂNG CHÂU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/hoi-chu-thap-do-viet-nam-chung-suc-cung-nguoi-dan-vuot-bao-lu-642623