Hội Chữ thập đỏ Việt Nam bổ nhiệm một số nhân sự chủ chốt

Sáng 4/9, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức công bố, trao quyết định thôi kiêm nhiệm và bổ nhiệm cho một số nhân sự chủ chốt của các Ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội.

Chủ tịch Trung ương Hội Nguyễn Thị Xuân Thu phát biểu tại buổi lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm nhân sự. Ảnh: Thanh Quang

Cụ thể, ông Đặng Minh Châu - Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Hội nhận quyết định thôi kiêm nhiệm chức Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa, ứng phó thảm họa và Kho hàng cứu trợ khu vực miền Trung. Ông Trần Sĩ Pha – Phó trưởng Ban Quản lý thảm họa được bổ nhiệm làm Quyền Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa, ứng phó thảm họa và Kho hàng cứu trợ khu vực miền Trung.

Ông Nguyễn Trung Nghĩa – Chuyên viên Ban Truyền thông và Tình nguyện viên được bổ nhiệm làm Phó Tổng biên tập Tạp chí Nhân đạo;

Ông Nguyễn Việt Cường – Thư ký Chủ tịch T.Ư Hội được bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội, kiêm Thư ký Chủ tịch T.Ư Hội CTĐ Việt Nam.

Chủ tịch T.Ư Hôi trao quyết định bổ nhiệm Quyền Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa, ứng phó thảm họa và Kho hàng cứu trợ khu vực miền Trung cho ông Trần Sĩ Pha. Ảnh: Thanh Quang

Trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Trung Nghĩa. Ảnh: Thanh Quang

Trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Việt Cường. Ảnh: Thanh Quang

Lãnh đạo Trung ương Hội tặng hoa, chúc mừng các nhân sự mới được bổ nhiệm. Ảnh: Thanh Quang

Trao Quyết định cho từng nhân sự, Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu đánh giá ông Đặng Minh Châu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sau khi củng cố kiện toàn và ổn định hoạt động của Trung tâm Phòng ngừa, ứng phó thảm họa và Kho hàng cứu trợ khu vực miền Trung. Thường trực TƯ Hội quyết định để ông Đặng Minh Châu thôi kiêm nhiệm, tập trung cho công tác Tổ chức của TƯ Hội.

Chủ tịch T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu cũng nêu bật những cố gắng, phấn đấu của các nhân sự mới được bổ nhiệm, đồng thời giao nhiệm vụ cho các đồng chí, mong các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên cương vị mới.

Chủ tịch Nguyễn Thị Xuân Thu mong muốn các cán bộ mới được bổ nhiệm sẽ nỗ lực, góp phần vào thành tích công tác chung của Trung ương Hội trong các hoạt động chuyên môn, giúp Trung ương Hội thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh nhân đạo mà Đảng và Nhà nước giao phó.

PV

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/thoi-su/hoi-chu-thap-do-viet-nam-bo-nhiem-mot-so-nhan-su-chu-chot-13878