Hội Chữ thập đỏ TP tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo tại huyện Phú Thọ

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Quốc khánh 2/9, chào mừng năm học mới 2018-2019, ngày 31/8, Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ phường Phương Liên (quận Đống Đa) và Quỹ tấm lòng vàng các nhà hảo tâm người Việt tại Hungary tổ chức chương trình trao tặng quà cho các gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại một số huyện của tỉnh Phú Thọ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Ban tổ chức đã trao tặng 2 con bò sinh sản cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 90 xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn các huyện Tam Nông, Cẩm Khê và Thanh Sơn với tổng trị giá trên 230 triệu đồng.

Hội Chữ thập đỏ TP và các đơn vị tài trợ trao xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó

Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội, tỉnh Phú Thọ, Hiệp hội Nữ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, CLB thiện nguyện Hoa hướng dương đã tổ chức khởi công xây dựng nhà Nhân đạo cho gia đình ông Hà Văn Trực ở xóm Lạn, xã Khả Cửu, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ..

Ông Hà Văn Trực sinh năm 1954, người dân tộc Mường, gia cảng thuộc diện đặc biệt khó khăn. Vợ mất sớm, ông Trực có 5 người con thì 3 người đã chết, còn lại hai người con thì người con trai thứ hai mắc bệnh trầm cảm, người con gái út bị động kinh, con dâu và hai cháu nhỏ sức khỏe yếu, thường xuyên ốm đau. Bản thân ông thực mắc bệnh gan, huyết áp thấp nhưng không có điều kiện chữa trị. Cả gia đình ốm đau bệnh tật lại phải sống trong túp lều tranh, vách đất siêu vẹo.

Trao 80 triệu hỗ trợ gia đình ông Hà Văn Trực

Sau 10 ngày kêu gọi, Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội và các đơn vị tài trợ đã nhận được 80 triệu đồng từ các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình ông Trực xây nhà.

Nhận sự hỗ trợ từ những tấm lòng hảo tâm, ông Trực ngỡ như mơ, bởi chưa một gia đình nào ở xã Khả Cửu được hỗ trợ số tiền lớn như vậy. Ông chia sẻ, nếu không có sự giúp đỡ này chắc chắn không khi nào gia đình ông có thể xây được một ngôi nhà để thoát cảnh nhà tranh dột nát.

Thanh Bình

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/hoi-chu-thap-do-tp-to-chuc-nhieu-hoat-dong-nhan-dao-tai-huyen-phu-tho-d2054636.html