Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội tặng quà cho gần 775.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị tổng kết 10 năm Phong trào 'Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam' và 'Phong trào hiến máu tình nguyện' Thủ đô giai đoạn 2009-2018, do Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội phối hợp với Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu TP Hà Nội, Viện Huyết học và truyền máu Trung ương tổ chức ngày 30-3, tại Hà Nội.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động nhiều năm qua có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế trên địa bàn Thành phố. Sau 10 năm thực hiện, Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội đã vận động, hỗ trợ 774.719 suất quà, trị giá hơn 289 tỉ đồng. Bên cạnh việc hỗ trợ tiền, tặng quà, tặng vật dụng thiết yếu, các cấp Hội còn có nhiều hình thức khác như: Trao tặng nhà Chữ thập đỏ, cấp trâu, bò sinh sản, dụng cụ sản xuất, cây giống, vật nuôi; tặng quần áo, chăn ấm, đồ dùng sinh hoạt gia đình; tặng sổ tiết kiệm; tặng bàn ghế cho các trường học khó khăn; tặng sách vở cho các em học sinh nghèo; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người già, người có hoàn cảnh khó khăn; sửa chữa, sơn vôi, lắp đặt điện chiếu sáng cho các hộ gia đình nghèo, hộ neo đơn; cấp suất ăn cho bệnh nhân nghèo nằm viện ngày Tết; quyên góp gạo, thịt gói bánh chưng tặng người nghèo.

Tại hội nghị, ông Phạm Tuấn Dương, Phó viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho biết, nhằm khắc phục khan hiếm máu điều trị tại các cơ sở y tế, trong những năm qua, Hội Chữ thập đỏ các cấp của Thủ đô cũng đã cùng ngành y tế tích cực vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với cộng đồng đưa phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng phát triển. Cụ thể, trong 10 năm qua đã có 1.235.337 đơn vị máu được tiếp nhận và chuyển tới các cơ sở y tế để điều trị cho các bệnh nhân. Công tác vận động hiến máu tình nguyện đã góp phần thay đổi nhận thức của người dân, với nhiều mô hình như: Gia đình hiến máu, tuyến phố hiến máu… Đến năm 2017, kết quả vận động hiến máu tình nguyện cao hơn gấp 5,296 lần năm 2008, kết quả này phản ánh sự phát triển tích cực của phong trào hiến máu của Thủ đô Hà Nội.

Tại hội nghị, Ban tổ chức trao Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, UBND Thành phố Hà Nội tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, Phong trào Hiến máu tình nguyện giai đoạn 2009-2018.

Tin, ảnh: THU TRANG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/hoi-chu-thap-do-tp-ha-noi-tang-qua-cho-gan-775-000-luot-nguoi-co-hoan-canh-kho-khan-534987