Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội chung tay hỗ trợ người dân Mường Lát

Ngày 18/9, đoàn công tác Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa, tổ chức tặng quà cho bà con nhân dân xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, đoàn công tác đã chuyển 200 suất quà (mỗi suất bao gồm: 1 thùng hàng, 10kg gạo, 1 thùng mỳ tôm, dầu ăn, mì chính, bột canh, chăn màn, giày, nồi nhôm, xà phòng, thuốc bôi ngoài da, thuốc nhỏ mắt trị giá 850.000 đồng) tới 200 hộ gia đình của xã Nhi Sơn; tặng nồi inox cho đồn biên phòng Pù Nhi; tặng 3 triệu đồng và bánh kẹo cho trường mầm non Nhi Sơn. Tổng kinh phí quà tặng trên 180 triệu đồng.

Ồng Nguyễn Sỹ Trường, Chủ tịch Hội CTĐ TP.Hà Nội trao quà cho các hộ dân.

Đoàn công tác đã thăm gia đình ông Sông Văn Di ở bản Chim, xã Nhi Sơn bị sạt lở đất, chôn vùi mất con trai là anh Sông Văn Li và con dâu là chị Than Thị Sai.

Thay mặt đoàn công tác ông Nguyễn Sỹ Trường - Chủ tịch Hội CTĐ Thành phố Hà Nội và bà Trịnh Thị Tiếp - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Thanh Hóa đã động viên chia sẻ với gia đình và chuyển kinh phí hỗ trợ 4 triệu đồng và 2 thùng hàng cho gia đình.

Đoàn công tác đến thăm hỏi và động viên gia đình bị thiệt hại bởi mưa lũ.

Trước đó, đợt mưa lũ từ ngày 28/8 đến 31/8 đã gây thiệt hại to lớn về người, cơ sở hạ tầng và tài sản nhân dân huyện Mường Lát, ước tính khoảng hơn 1.000 tỷ đồng. Trong đó, mưa lũ đã khiến 5 người chết, 139 hộ gia đình có nhà bị sập hoàn toàn, 313 hộ phải di dời, 226 hộ bị ảnh hưởng phải sơ tán. Bị ảnh hưởng nặng nề nhất là bản Poọng, xã Tam Chung có tới 21 nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, 9 nhà bị đổ nghiêng, 33 nhà bị ngập bùn, sập đổ. Tại xã Quang Chiểu, 16 hộ bị sập hoàn toàn, 14 hộ phải di dời.

Hồng Loan

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/hanh-trinh-chu-thap-do/hoi-chu-thap-do-tp-ha-noi-chung-tay-ho-tro-nguoi-dan-muong-lat-14336