Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Phú Thọ ký kết hoạt động nhân đạo

Mới đây, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp trong công tác nhân đạo giai đoạn 2019-2023.

Tham dự có ông Bùi Văn Huấn - Ủy viên Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, Thượng tọa Thích Minh Nghiêm - Trưởng Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ; Lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh, các vị chức sắc trong Ban trị sự Hội Phật giáo tỉnh; cán bộ, viên chức Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Ban trị sự Hội Phật giáo tỉnh ký kết chương trình phối hợp, giai đoạn 2019 -2023.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Ban trị sự Hội Phật giáo tỉnh ký kết chương trình phối hợp, giai đoạn 2019 -2023.

Với chức năng và nhiệm vụ là cầu nối, điều phối, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ đã vận động Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ cùng các tăng ni, phật tử tham gia nhiều hoạt động nhân đạo giúp đỡ, sẻ chia với những số phận kém may mắn vươn lên trong cuộc sống nhiều chương trình được triển khai như "Tết vì người nghèo và nận nhân chất độc da cam", "Nồi cháo nghĩa tình", "Cứu đói giáp hạt", "Mỗi địa chỉ, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", "Bếp ăn tình thương"..., tổng các giá trị nhân đạo từ thiện hơn 10 tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự Lễ ký kết.

Phát huy những kết quả đạt được, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ thống nhất chương trình phối hợp hoạt động, giai đoạn 2019 - 2023 với các nội dung: Phối hợp trong việc tuyên truyền các giá trị nhân đạo, giáo dục truyền thống nhân ái của dân tộc tới toàn thể các tăng ni, phật tử; cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh, thiếu niên chữ thập đỏ và các tầng lớp nhân dân, nhằm vận động họ tích cực tham gia vào các hoạt động nhân đạo, từ thiện do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ triển khai; Phối hợp tổ chức vận động nguồn lực cho các hoạt động nhân đạo và trợ giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn tại cộng đồng; vận động ủng hộ "Ngân hàng bò", Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” và các chương trình: “Nồi cháo nghĩa tình - Bữa cơm trưa miễn phí”, “Khám bệnh cấp thuốc miễn phí”, “Xây dựng nhà nhân đạo” và cứu trợ đột xuất; Phối hợp kiểm tra, giám sát các hoạt động nhân đạo, tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động nhân đạo do 2 bên thực hiện.

Chương trình ký kết hướng tới mục tiêu phát huy thế mạnh của hai bên trong công tác nhân đạo, nâng cao hiệu quả trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, tham gia xóa đói giảm nghèo, giáo dục truyền thống nhân ái của dân tộc, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Cao Hiền

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/hanh-trinh-chu-thap-do/hoi-chu-thap-do-tinh-va-ban-tri-su-giao-hoi-phat-giao-tinh-phu-tho-ky-ket-hoat-dong-nhan-dao-19732