Hội Chữ thập đỏ tỉnh: Giao ban Cụm thi đua số 2

Sáng 18/6, tại TP Cẩm Phả, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh tổ chức hội nghị giao ban Cụm thi đua số 2.

Với chủ đề “Kết nối sẻ chia, lan tỏa”, 6 tháng đầu năm nay các đơn vị trong Cụm Thi đua số 2 đã triển khai tốt phong trào thi đua “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”...

Cac thành viên Cụm thi đua số 2 thăm, tặng quà cho hộ nghèo Trần thị Mừng (khu Nam Tiến, phường Cẩm Bình, TP Cẩm Phả).

Cac thành viên Cụm thi đua số 2 thăm, tặng quà cho hộ nghèo Trần thị Mừng (khu Nam Tiến, phường Cẩm Bình, TP Cẩm Phả).

Cụ thể, các đơn vị trong Cụm đã phối hợp đi thăm, tặng 17.933 suất quà Tết (trị giá trên 6,32 tỷ đồng); duy trì tốt các mô hình “Nuôi lợn nhân đạo”, “Hũ gạo tình thương”, “Chung tay góp sức xây nhà nhân đạo”; phối hợp khai trương "Thùng quỹ nhân đạo" đặt tại các bưu cục… Tổng giá trị hoạt động công tác xã hội đạt trên 8,78 tỷ đồng, trợ giúp cho 23.633 lượt đối tượng; tổng giá trị hoạt động phòng ngừa ứng phó thảm họa đạt 168 triệu đồng, trợ giúp 709 lượt đối tượng. Chương trình “Hành trình đỏ” năm 2019 với chủ đề “Giọt máu Hồng Đất mỏ - Kết nối dòng máu Việt”, đã tiếp nhận 2.252 đơn vị máu. Các đơn vị trong Cụm đã phối hợp tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 19.968 lượt đối tượng, trị giá trên 1 tỷ đồng.

Đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức hội, hội viên; đến nay Cụm có 145 cơ sở hội với 63.589 hội viên, 5.287 tình nguyện viên, 49.255 thanh thiếu niên CTĐ.

Nhân dịp này, các thành viên trong Cụm đã đi thăm, tặng quà (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho 2 hộ nghèo, là bà Trần Thị Mừng (khu Nam Tiến, phường Cẩm Bình), ông Nguyễn Văn Trường (khu Lê Hồng Phong, phường Cẩm Tây).

Băng Sơn (CTV)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/nhip-cau-nhan-ai/201906/hoi-chu-thap-do-tinh-giao-ban-cum-thi-dua-so-2-2444696/