Hội Chữ thập đỏ Thanh Hóa hỗ trợ các gia đình nạn nhân sau cơn bão số 3

Ngày 24/7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Câu lạc bộ Tâm Thiện nguyện du lịch Thanh Hóa và UBND huyện Lang Chánh đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra tại bản Hắc, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh.

Theo đó, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình có 4 người chết và mất tích; 9 triệu đồng cho 3 gia đình có nhà sập hoàn toàn. Bên cạnh đó, Câu lạc bộ Tâm Thiện nguyện du lịch Thanh Hóa hỗ trợ 8 triệu đồng cho gia đình có người chết và mất tích. Ngoài ra Đoàn còn hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các gia đình với trị giá hơn 10 triệu đồng.

Trước đó, ngày 23/7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 1 triệu đồng cho hộ gia đình chị Hà Thị Thi có chồng mất tích, trú tại bản Cổi, xã Xuân Phú, huyện Quan Hóa.

Cùng ngày, tỉnh Hội đã hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các đội tìm kiếm nạn nhân mất tích của xã. Đồng thời Thường trực Hội CTĐ tỉnh, Hội CTĐ huyện đã đi khảo sát, thăm hỏi hộ gia đình bị sạt lở nhà tại xã Nam Tiến huyện Quan Hóa. Theo đó, tổng trị giá các hoạt động hỗ trợ là 6,5 triệu đồng.

Vân Cường

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/hanh-trinh-chu-thap-do/hoi-chu-thap-do-thanh-hoa-ho-tro-cac-gia-dinh-nan-nhan-sau-con-bao-so-3-12768