Hội Chữ thập Đỏ thăm hỏi nạn nhân vụ lật xe tại Quảng Bình

Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đã hỗ trợ gia đình mỗi trường hợp tử vong 3 triệu đồng; hỗ trợ mỗi người bị thương nằm viện 1,5 triệu đồng.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh (người đeo khẩu trang trắng) thăm hỏi và động viên các nạn nhân. (Ảnh: Minh Huệ/TTXVN)

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh (người đeo khẩu trang trắng) thăm hỏi và động viên các nạn nhân. (Ảnh: Minh Huệ/TTXVN)

Ngày 26/7, thông tin từ Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam cho biết ngay trong chiều 26/7, Đoàn công tác của Trung ương Hội do Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Nguyễn Hải Anh dẫn đầu cùng Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Quảng Bình đã tới Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình để thăm hỏi và động viên các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra sáng cùng ngày trên địa bàn tỉnh Quảng Bình khiến 15 người tử vong.

Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đã hỗ trợ gia đình mỗi trường hợp tử vong 3 triệu đồng; hỗ trợ mỗi người bị thương nằm viện 1,5 triệu đồng.

Trước đó, theo thông tin từ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, hồi 9 giờ 53 ngày 26/7, trên đường Hồ Chí Minh nhánh phía Tây, gần khu vực cầu Trạ Ang, cách Phong Nha khoảng 10km, thuộc địa bàn huyện Bố Trạch, Quảng Bình, một ôtô chở khách đi du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng đã lao xuống taluy âm bên đường và bị lật.

Vụ tai nạn đã làm 15 người tử vong và hơn 20 người bị thương.

Các bệnh nhân bị thương đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình./.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh (người đeo khẩu trang trắng) thăm hỏi và động viên các nạn nhân. (Ảnh: Minh Huệ/TTXVN)

Minh Huệ (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hoi-chu-thap-do-tham-hoi-nan-nhan-vu-lat-xe-tai-quang-binh/653839.vnp