Hội Chữ thập đỏ cụm 1, hoạt động năm 2018 đạt hơn 16 tỷ đồng

Sáng nay, ngày 30/11, Cụm thi đua số 1 - Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An gồm 7 đơn vị là Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Diễn Châu, Thành phố Vinh và Thị xã Cửa Lò tổ chức hội nghị giao ban năm 2018 và triển khai nhiêm vụ năm 2019.

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Lương Hồng – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ của các đơn vị cụm 1.

Năm 2018, Hội Chữ thập đỏ cụm 1 đã tổ chức nhiều hoạt động trên nhiều lĩnh vực đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Nổi bật có Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; Cuộc vận động “ Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, toàn cụm đã trao trên 19.964 suất quà cho các đối tượng nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người tàn tật, trẻ mồ côi, người hoạn nạn rủi ro với số tiền gần 11,8 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Lương Hồng – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi giao ban.

Tại các cấp Hội phong trào “Tương thân tương ái” trong cộng đồng được phát huy và hỗ trợ được nhiều địa chỉ vươn lên hòa nhập cộng đồng. Các đơn vị Hội Chữ thập đỏ cụm 1 cũng đã phối hợp tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho 8.077 đối tượng nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với trị giá gần 480 triệu đồng. Ngoài ra, các trường hợp tai nạn rủi ro đột xuất, gia đình mắc bệnh hiểm nghèo cũng được các cấp Hội quan tâm giúp đỡ... Các đợt vận động hiến máu tình nguyện trong năm, cụm 1 đều đạt và vượt chỉ tiêu, thu được 9.360 đơn vị máu, góp phần cứu chữa người bệnh.

Các cấp Hội trong cụm thi đua số 1 đang phấn đấu chủ động nguồn lực tại chỗ để cứu trợ khẩn cấp khi có thiên tai xẩy ra; Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” trong toàn dân... Đặc biệt phát động Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2019 đạt kết quả cao. Bên cạnh đó, Hội cũng tập trung vận động hiến máu tình nguyện, đáp ứng nguồn máu cấp cứu, điều trị bệnh tại các bệnh viện trong dịp Tết nguyên đán khan hiếm máu.

Hội Chữ thập đỏ cụm 1 tặng quà địa chỉ khó khăn.

Trước Hội nghị giao ban, chiều 29/11 Hội Chữ thập đỏ cụm 1 đã đến thăm và tặng quà 3 địa chỉ đặc biệt khó khăn trên địa bàn Thành phố Vinh, với số tiền 6 triệu đồng. Đó là hoàn cảnh bà Nguyễn Thị Quyển, sinh năm 1972 ở khối Xuân Đông, phường Hưng Dũng (gia đình đặc biệt khó khăn, chồng mắc bệnh hiểm nghèo); Anh Nguyễn Hữu Giáp, sinh 1982 ở khối Vinh Mỹ, phường Vinh Tân (bị bệnh tâm thần); Ông Trần Văn Trường ở khối 13, phường Cửa Nam (ông Trường bị ung thư, nuôi 2 con nhỏ và mẹ già 90 tuổi). Số tiền này do Hội Chữ thập đỏ các huyện, thành, thị cụm 1 đóng góp.

Kim Oanh

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/hanh-trinh-chu-thap-do/hoi-chu-thap-do-cum-1-hoat-dong-nam-2018-dat-hon-16-ty-dong-16295