Hội chợ xuân Quảng Ngãi 2021: Nơi hội tụ của hàng Việt

Tiếp nối thành công các cuộc hội chợ xuân được tổ chức thường niên dịp trước tết Nguyên đán và tạo cơ hội mua sắm, giao lưu, giải trí cho người dân trong tỉnh, Sở Công thương Quảng Ngãi đã thống nhất cho Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Đức Việt tổ chức 'Hội chợ Xuân Quảng Ngãi 2021'. Đây là một trong những hoạt động giao thương, là điểm gặp gỡ để mua sắm, tận hưởng không khí Tết Việt vui tươi, đầm ấm trên quê hương núi Ấn - sông Trà.

Hội chợ Xuân Quảng Ngãi 2021 tổ chức tại khu chợ tạm cũ, đường Phạm Văn Đồng (TP.Quảng Ngãi). ẢNH: THANH NHỊ

Hội chợ Xuân Quảng Ngãi 2021 được tổ chức tại khu vực chợ tạm cũ, đường Phạm Văn Đồng (TP.Quảng Ngãi), thời gian kéo dài từ ngày 15 đến 24.1.2021 (tức mùng 3 đến 12 tháng Chạp năm Canh Tý). Hội chợ lần này thu hút đông đảo doanh nghiệp tham gia, hàng hóa đa dạng, cộng với chương trình ca nhạc đặc sắc hằng đêm, hứa hẹn mang đến cho người dân trong tỉnh kỳ mua sắm thú vị.

Ngoài việc phục vụ mua sắm Tết với những sản phẩm mang hương vị Tết xưa - Tết nay, hằng đêm tại Hội chợ Xuân Quảng Ngãi 2021 có chương trình ca nhạc tạp kỹ đặc sắc, với các ca sĩ, nghệ sĩ đang được khán giả cả nước mến mộ, như: Phi Nhung, Lâm Chấn Khang, Châu Khải Phong, Đạt Võ, Đình Dũng... Đặc biệt, là sự góp mặt của thần đồng âm nhạc bé Tin Tin với những bài hát vui nhộn về ngày Tết, hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả giây phút thư giãn thật thoải mái, vui tươi, phấn khởi đón mùa xuân mới đang về.

Theo Sở Công thương, Hội chợ Xuân Quảng Ngãi 2021 được tổ chức lần này thu hút 150 doanh nghiệp đến từ các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên và Nam Bộ. Quy mô gồm 300 gian hàng trưng bày, phục vụ mua sắm của người dân trong tỉnh. Ngành hàng đa dạng, gồm: Dệt may, da giày, hàng tiêu dùng, đồ gia dụng, hàng thủ công mỹ nghệ, trang trí nội thất, điện - điện tử, kim khí điện máy, thực phẩm - dược phẩm, sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm phục vụ sản xuất nông nghiệp...

Sản phẩm được doanh nghiệp mang đến hội chợ lần này là những mặt hàng có mẫu mã đẹp, đảm bảo chất lượng, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Đặc biệt, tại hội chợ sẽ có nhiều sản phẩm là đặc sản các vùng miền, từ vùng cao nguyên đất đỏ bazan Buôn Ma Thuột, Pleiku, Đắk Nông, Kon Tum đến miền sông nước Cà Mau, Sóc Trăng, Bến Tre, Đồng Tháp và xuôi về miền ven biển Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam. Mỗi sản phẩm mang đậm hương vị đặc trưng đã đi vào tiềm thức người dân đất Việt, nhất là sản phẩm sản xuất phục vụ ngày Tết như: Kẹo dừa Bến Tre; bánh tráng Bình Định; mực một nắng Phú Yên; bò một nắng Gia Lai, măng khô, hồ tiêu (Gia Lai), cà phê Buôn Ma Thuột; sâm và các sản vật từ rừng nguyên sinh Kon Tum; bánh, mứt truyền thống từ làng nghề Quảng Nam...

Đại diện Sở Công thương cho biết, đây là dịp để các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh gặp gỡ, giao lưu, học tập kinh nghiệm, giới thiệu và quảng bá sản phẩm, tìm kiếm và phát triển thị trường tiêu thụ hàng hóa trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao. Qua đó, đẩy mạnh lưu thông hàng hóa, góp phần bình ổn giá cả thị trường dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"...

THANH NHỊ

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2025/202101/hoi-cho-xuan-quang-ngai-2021-noi-hoi-tu-cua-hang-viet-3039461/