Hội chợ nông nghiệp 2017: cơ hội cho chuyển giao công nghệ

Ba thỏa thuận kinh tế được ký kết trong buổi khai mạc Hội chợ nông nghiệp quốc tế Việt Nam 2017 vào ngày 23-11 tại thành phố Cần Thơ đều có liên quan đến hoạt động chuyển giao công nghệ.

Đại diện Công ty cổ phần cơ khí chế tạo máy Long An và Công ty TNHH lương thực Thu Đức ký kết hợp tác. Ảnh: Trung Chánh

Theo ban tổ chức, ba thỏa thuận kinh tế có tổng trị giá trên 5,7 tỉ đồng, gồm thỏa thuận hợp tác giữa Công ty TNHH cân điện tử Thuận Cường và Công ty TNHH MTV chế biến lương thực Thiện Phát về chuyển giao công nghệ (trị giá )1,12 tỉ đồng; giữa Công ty cổ phần cơ khí chế tạo máy Long An và Công ty TNHH lương thực Thu Đức về chuyển giao công nghệ dây chuyền xát trắng và đánh bóng gạo (trị giá 4,6 tỉ đồng); giữa nông dân Nguyễn Văn Dũng, tỉnh An Giang với nông dân Nguyễn Văn Mến, tỉnh Đồng Tháp về mua- bán máy phun thuốc trừ sâu rau màu và vườn cây ăn trái (trị giá 15 triệu đồng).

Phát biểu tại sự kiện, ông Trương Quang Hoài Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, cho biết đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là trung tâm sản xuất lúa gạo, thủy sản và cây ăn trái của cả nước. Khu vực này hiện đóng góp khoảng 52% tổng sản lượng nông nghiệp, 60% tổng sản lượng thủy sản, 90% tổng sản lượng gạo xuất khẩu và 75% giá trị xuất khẩu thủy sản của cả nước. Và để bảo đảm phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thì nền nông nghiệp khu vực ĐBSCL cần ứng dụng những giải pháp khoa học-công nghệ mới để tạo ra nhiều sản phẩm cho nền kinh tế và để xuất khẩu.

“Hội chợ lần này đã tạo động lực quan trọng cho việc thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh gắn kết giữa nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh; gắn kết giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền nông nghiệp ĐBSCL”, ông Nam cho biết thêm.

Trung Chánh

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/265355/hoi-cho-nong-nghiep-2017-co-hoi-cho-chuyen-giao-cong-nghe.html