Hội chợ du lịch quốc tế TP.HCM lần thứ 14 (ITE-HCMC 2018):​ Minh chứng của phát triển bềnvững

VH- Bằng việc tổ chức hàng loạt các hoạt động quy mô, mang tính chiều sâu, tạo được ấn tượng sâu đậm với bạn bè trong và ngoài nước, ITE 2018 tiếp tục khẳng định vị thế là một sự kiện du lịch hàng đầu khu vực...

Btrưởng Nguyễn Ngọc Thiện cùng các đại biểu Lkhai mc Hội chợ ITE

Như Văn Hóa điện tử đã đưa tin, vào 18h30 ngày 5.9 tại Khách sạn Sheraton Saigon Hotel & Towers TP.HCM, trong khuôn khổ ITE HCMC đã diễn ra Lễ khai mạc với chủ đề “Tinh hoa ẩm thực Việt”. Dự Lễ khai mạc có Bộ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện; lãnh đạo TP.HCM; lãnh đạo ngành Du lịch, các đơn vị lữ hành uy tín của 5 quốc gia Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam và nhiều nước trên thế giới.

Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện nêu rõ: “Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của quá trình toàn cầu hóa, du lịch ngày càng trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn bao giờ hết. Mỗi khách du lịch có thể nhanh chóng kết nối nhiều điểm du lịch một cách thuận tiện, phù hợp nhất cho chuyến đi của mình và tận hưởng những trải nghiệm thú vị nhất. Vì vậy liên kết đang mở ra cơ hội phát triển đồng thời là một thách thức, yêu cầu ngày càng cao đối với các điểm đến, các đối tác tham gia trong chuỗi cung ứng du lịch toàn cầu…”. Bộ trưởng cho rằng, những xu hướng mới của du lịch thế giới như: tăng trải nghiệm, du lịch đơn thân, du lịch chia sẻ, sáng tạo, có trách nhiệm và ứng dụng công nghệ cao 4.0 đang tạo nên bước chuyển sang màu sắc mới của du lịch và đòi hỏi chúng ta phải thay đổi và thích ứng với những xu hướng này. Những năm gần đây, thế giới đã ghi nhận sự phát triển với tốc độ cao và ổn định của ngành du lịch Việt Nam. Việt Nam đã trở thành một điểm đến được ưa thích của rất nhiều du khách trên thế giới. Năm 2017, Việt Nam đã đón được gần 13 triệu lượt khách quốc tế, tăng 29% so với năm 2016, trong 8 tháng đầu năm 2018, hơn 10 triệu lượt khách quốc tế đã đến nước ta, tăng 22,8% so với cùng kỳ 2017. Qua đó tin rằng, với sự tham gia tích cực của các cơ quan quản lý du lịch quốc gia và doanh nghiệp du lịch từ các nước trong khu vực, các địa phương, các doanh nghiệp của Việt Nam, ITE HCMC sẽ tiếp tục là nơi hội tụ và giới thiệu những sản phẩm, điểm đến du lịch thật sự hấp dẫn.

Khách hàng đến tư vấn du lịch tại một gian hàng ở Hội chợ

Tiếp nối chương trình, vào lúc 9h sáng hôm qua 6.9 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn-SECC (quận 7, TP.HCM) diễn ra Lễ cắt băng khai mạc ITE HCMC 2018. Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện cùng các đại biểu và hàng trăm đơn vị lữ hành đến từ khắp các quốc gia trên thế giới đã dự chương trình. Sau nghi thức ấn nút khai mạc, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cùng Phó Chủ tịch TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến và các đại biểu đã tham quan các gian hàng tại triển lãm. Vào lúc 18h cùng ngày tại khách sạn Rex diễn ra tiệc chiêu đãi Đêm Campuchia (Bộ Du lịch Campuchia chủ trì).

Hôm nay 7.9, trong khuôn ITE sẽ diễn ra Hội thảo thị trường khách Nhật Bản, Hội thảo “Giải thưởng du lịch ASEAN”, Giải thưởng Du lịch ITE HCMC, Tiệc chiêu đãi đêm Lào; thứ 7 ngày 8.9, Hội chợ sẽ mở cửa tự do cho du khách tham quan và mua các sản phẩm du lịch giảm giá sâu hấp dẫn…

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của quá trình toàn cầu hóa, du lịch ngày càng trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn bao giờ hết. Mỗi khách du lịch có thể nhanh chóng kết nối nhiều điểm du lịch một cách thuận tiện, phù hợp nhất cho chuyến đi của mình và tận hưởng những trải nghiệm thú vị nhất. Vì vậy liên kết đang mở ra cơ hội phát triển đồng thời là một thách thức, yêu cầu ngày càng cao đối với các điểm đến, các đối tác tham gia trong chuỗi cung ứng du lịch toàn cầu…

(Bộ trưởng NGUYỄN NGỌC THIỆN)

KHẢI HOÀN; ảnh: LÊ HẢI

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/du-l%E1%BB%8Bch/hoi-cho-du-lich-quoc-te-tphcm-lan-thu-14-ite-hcmc-2018160minh-chung-cua-phat-trien-benvung