HỘI CHỢ DU LỊCH QUỐC TẾ TP.HCM (ITE HCMC 2018): Sân chơi đẳng cấp

VH- Khép lại vào ngày 8.9, ITE HCMC tiếp tục khẳng định là một trong những sự kiện du lịch quốc tế đẳng cấp của khu vực.

Đông đảo du khách đến tìm hiểu các sản phẩm du lịch tại ITE 2018

Ngay ngày đầu mở cửa khai mạc, tại các gian hàng đã tràn ngập các đối tác trong và ngoài nước đến tìm hiểu thông tin, kí kết các hợp đồng liên kết tour, tuyến. Đáng chú ý trong ngày cuối mở cửa tự do cho du khách tham quan, khách hàng tập trung quá đông nên các doanh nghiệp phải tăng cường thêm thu ngân, nhân viên kinh doanh để kịp thời tiếp đón và tư vấn cho khách, doanh thu (chỉ tính tiền đặt cọc) của các thương hiệu lớn chỉ trong ngày cuối đã lên đến hàng chục tỉ đồng, đó là chưa kể lượng đối tác chiến lược tại các thị trường tiềm năng như Ấn Độ, các nước khu vực Bắc Mỹ, các quốc gia Trung Đông (mà các doanh nghiệp đánh giá đã tăng đáng kể so với năm trước từ 1,5 - 2 lần), hứa hẹn sau ITE sẽ tiếp tục xúc tiến những hợp đồng có giá trị vô cùng lớn…

Với 4 năm đều đặn gắn bó với ITE, ông Michael - một Buyer đến từ Mỹ chia sẻ thông qua việc tham gia xuyên suốt sự kiện ITE qua các năm, công ty của ông đã tìm và liên kết với hàng chục đối tác có năng lực của năm nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam và còn mở rộng cả khu vực châu Á. Tương tự nhiều đối tác nước ngoài khác cho biết thêm đến với ITE ngoài việc làm việc với các đối tác quốc tế đã hẹn trước, đại diện các đơn vị lữ hành còn nhận được nhiều lời đề nghị hợp tác hấp dẫn từ nhiều đối tác quốc tế “không hẹn mà gặp”, ký được thêm nhiều hợp đồng tổ chức cho khách hàng theo những yêu cầu thỏa thuận các bên để mang đến nhiều lợi ích bền vững, lâu dài.

Thống kê của BTC cho thấy, chỉ tính riêng ngày đầu khai mạc (6.9) giữa 270 buyers và seller (người mua và người bán) đã có 4.500 cuộc hẹn làm việc. Nổi bật chương trình Ngày hội dành cho công chúng (diễn ra ngày 8.9) đã đạt được mục đích kích cầu tiêu dùng du lịch với hơn 30.000 khách tham quan và một số doanh nghiệp trong nước đạt được doanh thu ấn tượng như: công ty Vietravel có hơn 6.400 lượt khách đến tham quan và nghe tư vấn và đăng ký tour, tổng doanh thu khoảng 33,1 tỉ đồng; công ty Fiditour đón hơn 4.500 lượt khách tư vấn và đăng ký tour, tổng doanh thu khoảng 10,4 tỉ đồng; công ty lữ hành Saigontourist đón khoảng 4.300 lượt khách tư vấn và đăng ký tour, tổng doanh thu khoảng 9 tỉ đồng; Bến Thành với gần 4.000 lượt khách tham quan và đăng ký tour, doanh thu khoảng 8 tỉ đồng; tương tự các công ty lữ hành vừa và nhỏ cũng có những tín hiệu đáng mừng như: công ty Tugo tổng doanh thu khoảng 800 triệu đồng, công ty Thiên Nhiên khoảng 500 triệu đồng, công ty Truyền thông DL Việt khoảng 400 triệu, công ty Thuận Phong doanh thu hơn 200 triệu... Chia sẻ về thành công của ITE lần này, ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết đây chính là minh chứng sống động cho một sân chơi du lịch uy tín và đẳng cấp, phát triển du lịch bền vững, có chất lượng, chuyên nghiệp nên dễ dàng chinh phục niềm tin của khách hàng. Qua đó cho biết những năm tiếp theo, sự kiện này sẽ không ngừng đổi mới, xứng đáng với niềm tin của bạn bè trong và ngoài nước.

Trong khuôn khổ của Hội chợ, Sở Du lịch TP.HCM phối hợp với Hiệp hội Du lịch TP, Tổng cục Du lịch Việt Nam tổ chức trao giải thưởng du lịch ITE HCM 2018 cho các doanh nghiệp, tổ chức có nhiều thành tích nổi bật ở các hạng mục: Đồng hành cùng ITE HCM, Thương hiệu ITE HCM, Gian hàng ấn tượng nhất...; cũng như tổ chức Lễ Trao giải cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về ngành du lịch TP.HCM…

K.HOÀN

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/ch%C3%ADnh-tr%E1%BB%8B/hoi-cho-du-lich-quoc-te-tphcm-ite-hcmc-2018-san-choi-dang-cap