Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM 2018: Tiếp tục là nơi hội tụ và giới thiệu những điểm đến hấp dẫn

VH- Vào lúc 18h30 tối nay 5.9 tại TP.HCM đã diễn ra Lễ khai mạc Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM 2018 (ITE HCMC)với chủ đề 'Tinh hoa ẩm thực Việt'.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu khai mạc chương trình

Dự Lễ khai mạc có Bộ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện; lãnh đạo TP.HCM; lãnh đạo ngành Du lịch, các đơn vị lữ hành uy tín của 5 quốc gia Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam và nhiều nước trên thế giới.

Trong bài phát biểu chào mừng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết: “Năm 2018 là năm niệm 320 năm thành lập Sài Gòn – TP.HCM (1698 – 2018). Với những thế mạnh về kinh tế, khoa học công nghệ, cơ sở hạ tầng, dịch vụ và sự pha trộn hài hòa giữa những nét cổ kính và hiện đại, TP.HCM luôn không ngừng hoàn thiện mình để tạo dấu ấn riêng, thu hút thêm nhiều bạn bè thế giới đến tham quan và trải nghiệm sự năng động và những “chất riêng” của TP. “Chất riêng” ấy đến từ những cơn mưa chiều bất chợt, đến từ ổ bánh mì gói trọn vị hương, đến từ ly cà phê đắng thơm nồng uống tại một quán nhỏ hay đơn giản đến từ một tiếng rao chất chứa niềm hy vọng vào một ngày mua may bán đắt. Tôi tin rằng bất kỳ du khách nào có dịp đặt chân đến TP đều có thể cảm nhận được những chất riêng của TP. Đây cũng là một trong những lý do mà trang du lịch uy tín Lonely Planet bình chọn TP.HCM xếp thứ 3 trong danh sách 10 điểm đến hấp dẫn nhất châu Á năm 2018. ITE HCMC được tổ chức thường niên là một trong những cơ hội để chúng ta giới thiệu về những “chất riêng” của đất nước và địa phương mình... Hy vọng với chủ đề “Tinh hoa Ẩm thực Việt”, ITE HCMC sẽ kể cho tất cả đại biểu tham dự Lễ khai mạc một phần câu chuyện về nền ẩm thực đa dạng và phong phú của Việt Nam…”.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chụp ảnh cùng các đại biểu

Phát biểu khai mạc chương trình, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh, Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM 2018 năm naynêu cao ý tưởng, định hướng kết nối TP.HCM, Việt Nam với nhiều điểm đến, TP, quốc gia trong khu vực; tạo diễn đàn chuyên nghiệp cho cơ quan quản lý du lịch, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch trong nước và quốc tế gặp gỡ, trao đổi hợp tác, kinh doanh và cùng phát triển… Với sự tham gia tích cực của các cơ quan quản lý du lịch quốc gia và doanh nghiệp du lịch từ các nước trong khu vực, các địa phương, các doanh nghiệp của Việt Nam, ITE HCMC tiếp tục là nơi hội tụ và giới thiệu những sản phẩm, điểm đến du lịch thật sự hấp dẫn... Sự thành công của Hội chợ là minh chứng cho định hướng phát triển du lịch bền vững, có chất lượng, chuyên nghiệp, thương hiệu và tính cạnh tranh, góp phần đưa du lịch Việt Nam thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn…

Chương trình văn nghệ tại đêm Khai mạc

Sáng mai 6.9, hàng loạt các hoạt động quan trọng khác sẽ liên tục tiếp diễn như: Lễ cắt băng Khai mạc Hội chợ (vào lúc 9h tại Trung tâm Hội chợ triển lãm SECC, Q.7, TP.HCM), khách VIPs tham gia các gian hàng, Hội nghị hợp tác Du lịch Việt Nam-Trung Quốc…

Khải Hoàn-Lê Hải

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/ch%C3%ADnh-tr%E1%BB%8B/hoi-cho-du-lich-quoc-te-tphcm-2018-tiep-tuc-la-noi-hoi-tu-va-gioi-thieu-nhung-diem-den-hap-dan