Hội chợ điện tử lớn nhất thế giới có thêm hạng mục đồ chơi người lớn

CES, hội chợ điện tử tiêu dùng lớn nhất thế giới, sẽ có sự tham gia của các sản phẩm công nghệ phục vụ nhu cầu tình dục vào năm sau.

Tại CES 2019, một sản phẩm công nghệ phục vụ tình dục đã gây xôn xao là "máy cực khoái" Ose đến từ Lora DiCarlo. Sản phẩm thậm chí còn đạt giải thưởng sáng tạo Robotics Innovation Award. Giải thưởng này sau đó bị thu hồi rồi trả lại.

Để tránh lặp lại tình huống trên, Hiệp hội Công nghệ Tiêu dùng Mỹ (Consumer Technology Association, CTA) - đơn vị tổ chức triển lãm CES - xác nhận sẽ cho phép các sản phẩm công nghệ tình dục xuất hiện tại CES 2020.

Cụ thể, CTA sẽ cho phép các sản phẩm tình dục như Ose tham gia ở danh mục Sức khỏe, hoặc khu vực các startup sức khỏe trong khuôn viên Eureka Park.

Ose, sản phẩm tình dục gây "bão" tại CES 2019. Ảnh: Engadget.

Ose, sản phẩm tình dục gây "bão" tại CES 2019. Ảnh: Engadget.

CTA sẽ thử nghiệm hạng mục này trong một năm, do đó chưa chắc CES 2021 sẽ tiếp tục có đồ chơi tình dục. CTA cũng sẽ đưa ra bộ quy tắc nghiêm ngặt về trang phục khi giới thiệu sản phẩm, tránh tình trạng mặc đồ ngủ hoặc đồ lót cố tình "lộ hàng". Những công ty vi phạm quy định sẽ bị phạt.

Mối liên hệ giữa CES với tình dục đã xuất hiện từ khá lâu và phức tạp. Trong nhiều thập kỷ, CES từng có khu vực "phần mềm dành cho người lớn" trong khuôn khổ Triển lãm Giải trí Người lớn (Adult Entertainment Expo, AEE), triển lãm diễn ra song song với CES.

Từ khi AEE thay đổi thời gian tổ chức vào năm 2012, CTA đã thận trọng hơn trong việc đưa sản phẩm tình dục vào triển lãm. Ngay cả các hãng công nghệ tình dục như Naughty America hay OhMiBody từng xuất hiện tại CES cũng không thể góp mặt.

Việc thử nghiệm trong một năm cho thấy CTA vẫn chưa sẵn sàng đưa công nghệ tình dục quay lại CES.

Những công nghệ ấn tượng nhất CES 2018 giờ ra sao? Những công nghệ này đều được đánh giá rất cao về mặt ý tưởng, tuy nhiên khi áp dụng ra thực tế thì không đem lại nhiều hiệu quả.

Phúc Thịnh
Theo Engadget

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hoi-cho-dien-tu-lon-nhat-the-gioi-co-them-hang-muc-do-choi-nguoi-lon-post968078.html