Hội chợ công nghệ 4.0: Cơ hội quảng bá miễn phí cho doanh nghiệp

Hội chợ Quốc tế 'My Karachi-Oasis of Harmony' do Phòng Thương mại và Công nghiệp thành phố Karachi tổ chức là một trong hai hội chợ quốc tế quan trọng nhất tổ chức hàng năm tại Pakistan. Hội chợ được tổ chức tại thành phố Karachi là trung tâm kinh tế, tài chính và thương mại của Pakistan nên luôn thu hút được sự tham gia của hầu hết các doanh nghiệp lớn của Pakistan và quốc tế.

Thị trường Pakistan có rất nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Việt nam nhưng cũng có nhiều khó khăn, thách thức trong đó khó khăn lớn nhất là tình trạng an ninh. Trong năm 2018 đã xảy ra 262 vụ khủng bố làm cho 595 người thiệt mạng. Hầu ngày nào cũng có một vụ tấn công khủng bố. Vậy làm thế nào để khắc phục khó khăn, khai thác các cơ hội của thị trường?

Hội chợ Quốc tế “My Karachi-Oasis of Harmony” do Phòng Thương mại và Công nghiệp thành phố Karachi tổ chức là một trong hai hội chợ quốc tế quan trọng nhất tổ chức hàng năm tại Pakistan. Hội chợ được tổ chức tại thành phố Karachi là trung tâm kinh tế, tài chính và thương mại của Pakistan nên luôn thu hút được sự tham gia của hầu hết các doanh nghiệp lớn của Pakistan và quốc tế.

Hội chợ Quốc tế “My Karachi-Oasis of Harmony” 2019 được tổ chức trong 3 ngày từ 05-07/04/2019. Hội chợ được xây dựng trên toàn bộ 6 khu của Trung tâm Triển lãm Hội chợ Quốc tế Pakistan, thu hút được hơn 1 triệu khách tham quan gần 300 gian hàng của các doanh nghiệp hàng đầu Pakistan và các gian hàng quốc tế bao gồm các doanh nghiệp đến từ Thái lan, Indonesia, Nhật bản, Sri Lanka, Malaysia, Phi-líp-pin, Việt Nam.

Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 do Lãnh đạo Bộ Công Thương giao về xúc tiến thương mại, thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường Pakistan, Gian hàng Việt Nam tại Hội chợ Quốc tế “My Karachi-Oasis of Harmony” 2019 đã được triển khai. Nhiều doanh nghiệp Việt nam đăng ký tham gia trưng bầy, quảng bá sản phẩm xuất khẩu tại Gian hàng Việt nam. Tuy nhiên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ Tướng Chính phủ và Bộ Trưởng Bộ Công Thương về tăng cường xúc tiến xuất khẩu mặt hàng mới có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao, Thương vụ Pakistan đã chọn sản phẩm thiết bị lọc nước Tập đoàn TECOMEN Việt Nam, một trong 10 tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực môi trường và điện gia dụng. Và lần đầu tiên Thương vụ Pakistan phối hợp với Tập đoàn TECOMEN thực hiện thí điểm tham gia hội chợ trực tuyến với sự hỗ trợ của công nghệ 4.0.

Trước ngày khai mạc hội chợ Thương vụ gửi sơ đồ vị trí và kích thước Gian hàng Việt nam cho các bộ phận kỹ thuật và chuyên môn của Tập đoàn TECOMEN thiết kế gian hàng theo đúng chủ trương và định hướng thị trường của doanh nghiệp. Sau khi nhận được thiết kế gian hàng từ doanh nghiệp, Thương vụ chuyển thiết kế cho Ban Tổ chức Hội chợ để triển khai dựng Gian hàng Việt nam. Đồng thời Thương vụ tiến hành in tài liệu quảng bá, thuê nhân viên người địa phương và phối hợp với doanh nghiệp huấn luyện cấp tốc để trang bị những hiểu biết cơ bản về sản phẩm và phương pháp làm việc và cách sử dụng thiết bị trong môi trường hội chợ trực tuyến.

Trước giờ khai mạc hội chợ, hệ thống camera kết nối trực tuyến với bộ phận tiếp thị của Tập đoàn TECOMEN đã được thiết lập. Nhân viên tiếp thị của Tập đoàn trực tiếp điều hành gian hàng qua camera và hệ thống âm thanh 2 chiều. Trong thời gian hội chợ, nhân viên người địa phương mời chào và giới thiệu sản phẩm cho khách tham quan gian hàng theo bài bản đã được huấn luyện. Khi có khách hàng quan tâm và muốn tìm hiểu sâu hơn về sản phẩm và điều kiện giao kết thương mại thì nhân viên người địa phương sẽ kết nối để khách hàng làm việc trực tiếp với nhân viên tiếp thị của Tập đoàn TECOMEN.
Kết quả gian hàng trực tuyến đã diễn ra rất tốt đẹp. Đã có hàng chục doanh nghiệp bày tỏ sự quan tâm đến sản phẩm thiết bị lọc nước của Tập đoàn TECOMEN trong đó 2 doanh nghiệp Pakistan đề nghị đàm phán ký hợp đồng đại lý và phân phối sản phẩm.

Gian hàng Việt Nam tại Hội chợ Quốc tế “My Karachi-Oasis of Harmony” 2019 với mô hình hội chợ trực tuyến đã thành công, mở ra cơ hội quảng bá sản phẩm miễn phí cho các doanh nghiệp Việt nam, hứa hẹn khai thác thêm nhiều cơ hội cho hàng xuất khẩu của Việt nam, đặc biệt là đối với các thị trường còn nhiều khó khăn, trở ngại.

Thương vụ Việt Nam tại Pa-kít-xtan (Kiêm nhiệm Áp-ga-nít-xtan)

Nguồn Bộ Công thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/hoi-cho-cong-nghe-4-0-co-hoi-quang-ba-mien-phi-cho-doanh-nghiep-15340-401.html