Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh kỷ niệm 30 năm thành lập

Sáng 4-9, tại Khu du lịch Bửu Long (TP.Biên Hòa), Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh đã tổ chức họp mặt truyền thống cựu tù chính trị lần thứ 25 và kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập hội (1-9-1989 – 1-9-2019).

Các cựu tù chính trị của Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Đồng Nai trò chuyện cùng nhau trong ngày kỷ niệm 30 năm thành lập Hội

Các cựu tù chính trị của Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Đồng Nai trò chuyện cùng nhau trong ngày kỷ niệm 30 năm thành lập Hội

Đến dự có các đồng chí: Ngô Tùng Chinh, Phó trưởng Ban Liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày Việt Nam; Trung tướng Phạm Văn Dỹ, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Quân khu 7; Huỳnh Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, các hội, đoàn thể của tỉnh và gần 300 cựu tù chính trị đại diện cho hơn 1 ngàn hội viên Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh.

Phát biểu ôn lại truyền thống của Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Đồng Nai, bà Trần Thị Hòa, Chủ tịch Hội nhấn mạnh, năm 1989, trước yêu cầu phải có một tổ chức tập hợp, đoàn kết các cựu tù chính trị, Tỉnh ủy Đồng Nai đã quyết định thành lập Ban Liên lạc tù chính trị Côn Đảo - tiền thân của Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Đồng Nai ngày nay.

Bà Trần Thị Hòa, Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Đồng Nai tặng hoa tri ân đồng chí Ngô Tùng Chinh, Phó trưởng Ban Liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày Việt Nam và Trung tướng Phạm Văn Dỹ nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Quân khu 7

Cũng theo bà Hòa, Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh hiện có 1 ngàn hội viên sinh hoạt ở hội cấp tỉnh và 11 hội cấp huyện, thành phố. Trong đó, người cao tuổi nhất hiện nay đã 102 tuổi, còn người nhỏ tuổi nhất cũng đã 65 tuổi. Những cựu tù chính trị luôn phát huy tinh thần kiên trung, bất khuất, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân.

30 năm qua, Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh đã đoàn kết hội viên để chăm lo về đời sống vật chất, tinh thần cho nhau; vận động xây dựng, sửa chữa nhà đồng đội cho các cựu tù chính trị có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Tổ chức thăm hỏi, động viên 1.040 lượt người bị đau ốm và hỗ trợ 267 trường hợp qua đời với số tiền trên 700 triệu đồng.

Trung tướng Phạm Văn Dỹ, nguyên Bí thư đảng ủy, nguyên Chính ủy Quân khu 7 thông tin về tình hình Biển Đông, về truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc

Ngoài ra, Hội còn phối hợp cùng các đoàn y bác sĩ tình nguyện tổ chức nhiều đợt khám bệnh, cấp thuốc cho hơn 2,3 ngàn lượt cựu tù chính trị. Đồng thời, phát huy vai trò giáo dục truyền thống yêu nước thông qua việc tổ chức sinh hoạt truyền thống, nói chuyện chuyên đề cho hơn 150 ngàn lượt học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên.

Cũng tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã được nghe Trung tướng Phạm Văn Dỹ, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Quân khu 7 thông tin về tình hình Biển Đông, về truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc ta.

Tin và ảnh: Võ Tuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201909/hoi-chien-si-cach-mang-bi-dich-bat-tu-day-tinh-ky-niem-30-nam-thanh-lap-2962370/