Hội chị em 'bóc mẽ' cánh mày râu sở hữu kho đồ thể thao gây choáng

Những kho đồ thể thao với hàng chục bộ đủ thể loại, đủ màu sắc của cánh mày râu đã là cái cớ để các chị em 'bóc mẽ' trên MXH.

Chuyện hội chị em mua nhiều quần áo, giày dép luôn khiến các anh em phải phàn nàn vì mua về nhiều lúc không mặc tới và mang tiếng xấu là "hoang phí". Mới đây, trên MXH các bạn nữ cũng không phải dạng vừa khi chụp lại kho đồ thể thao với số lượng lên hàng chục bộ của đấng mày râu để minh chứng rằng: "các anh cũng hoang phí chẳng kém chúng tôi".

Ngay sau khi xuất hiện, loạt bằng chứng "tố" cánh mày râu cũng nhiều đồ chẳng thua kém ai được hội chị em nhiệt liệt hưởng ứng.

Khởi đầu cho màn "bóc phốt" anh em này đó là cô bạn có nickname Hạnh Nghiêm. Cô nàng này, không ngần ngại "khoe" với cả thế giới về kho tủ quần áo bóng đá nhiều không đếm nổi của chồng mình

Cụ thể Nghiêm Trang chia sẻ trên trang cá nhân của mình: "Các bạn ạ. Đây là 1/3 quần áo bóng đá của chồng mình. Cả 1 tủ 4 ngăn toàn những bộ xanh đỏ tím vàng như thế này. Chồng mình thì giữ như vàng, mình nghĩ nếu mang đi làm giẻ lau thì chồng mình sẵn sàng bốc trả mình về nơi sản xuất nên mình đành mang chúng nó ra mặc. Có những bộ từ khi chồng mình học lớp 10 đến bây giờ khi chồng mình đã 28 tuổi".

Như đồng lòng với Nghiêm Trang, nhiều nữ thành viên trên MXH đồng cảm: "Mấy ông chồng cứ hỏi sao phụ nữ mua sắm nhiều thế nhưng thực ra họ cũng có niềm đam mê sưu tập quần áo bóng đá cũng có thua kém gì đâu. Cánh mày râu mê thể thao thế nào thì hội chị em cũng thích mua sắm y như vậy".

Trước những lời 'bóc phốt' của hội chị em, nhiều anh chàng cũng ngậm ngùi lên tiếng thừa nhận nhưng vẫn bày tỏ những quan điểm riêng.

Nickname Quang Hàn chia sẻ: "Đúng là con trai cũng nhiều đồ thể thao nhưng mà mua về là sẽ dùng liên tục chứ không như phụ nữ. Thích thì thích bằng được nhưng mua về nhiều khi để xó còn chẳng quan tâm".

"Nhưng đàn ông thì chỉ nhiều quần áo bóng đá chứ phụ nữ thì nào là giày dép rồi đến túi xách, mỹ phẩm,... Tủ đồ của anh em chúng tôi chắc chưa bằng một nửa số váy vóc của các chị" nickname Hải An chia sẻ.

Thế mới thấy, ai cũng có những niềm đam mê riêng mà đã là sở thích thì có ngại gì mua sắm. Hội chị em thì có sở thích quần áo, son phấn còn các anh em thì mê giày hay quần áo bóng đá.

Nhưng theo các anh chàng thì hội chị em mua nhiều cũng được, tùy theo khả năng tài chính nhưng quan trọng là đã mua thì hãy sử dụng thường xuyên, chỉ đừng mang đồ về cất xó, tránh lãng phí.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/hoi-chi-em-boc-me-canh-may-rau-so-huu-kho-do-the-thao-gay-choang-1091250.html