Hội CĐV Nam Định không biết ai gây sự cố pháo sáng

'Cái đấy mình không thể nắm bắt được, lãnh đạo Hội CĐV cũng đã tìm hiểu nhưng hoàn toàn không biết'

Ngày 13/9, ông Bùi Tiến Dũng, Chủ tịch Hội Cổ động viên (CĐV) Nam Định cho biết, sau sự cố cổ động viên đốt pháo sáng trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) trong trận bóng giữa câu lạc bộ Hà Nội và Dược Nam Hà - Nam Định, khiến một nữ CĐV bị thương nặng và một CSCĐ bị thương nhẹ, sáng ngày 12/9, phía lãnh đạo Hội CĐV bóng đá Nam Định đã đến thăm 2 nạn nhân.

Trả lời câu hỏi về việc Hội CĐV Nam Định có xác định hoặc nắm bắt được thông tin ai là người bắn quả pháo sáng gây sự cố trên không, ông Dũng cho biết: "Cái đấy mình không thể nắm bắt được, lãnh đạo Hội CĐV cũng đã tìm hiểu nhưng hoàn toàn không biết. Giờ chỉ chờ vào quá trình điều tra của công an".

Hình ảnh một trong những cổ động viên Nam Định cầm pháo sáng đã được ghi lại.

Hình ảnh một trong những cổ động viên Nam Định cầm pháo sáng đã được ghi lại.

Theo Chủ tịch Hội CĐV bóng đá Nam Định, trong quá trình thăm hỏi, nhận lỗi với 2 nạn nhân về sự cố đáng tiếc xảy ra trên sân Hàng Đẫy, lãnh đạo Hội cũng bày tỏ thái độ không bao che, sẽ phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ những CĐV Nam Định nào có hành vi gây ra sự việc nghiêm trọng trên.

Ông Dũng cho rằng, hành vi quá khích của một số CĐV Nam Định trong trận đấu giữa câu lạc bộ Hà Nội và Dược Nam Hà - Nam Định vào chiều ngày 11/9 là không thể chấp nhận được. Sự cố lần này đã làm hỏng hình ảnh đẹp trước đó về CĐV Nam Định.

Chủ tịch Hội CĐV bóng đá Nam Định khẳng định, trước trận đấu nhiều ngày, lãnh đạo Hội CĐV Nam Định đã họp với từng đơn vị, tiểu ban của hội để vận động CĐV không quá khích, không đốt pháo sáng trong trận đấu. Lãnh đạo hội này cũng phân công các thành viên trực ở các khu vực khán đài sân Hàng Đẫy để giám sát, ngăn chặn những hành vi này.

"Tuy nhiên, do số lượng CĐV Nam Định lên sân Hàng Đẫy lên tới khoảng 6.000 người, vượt xa dự kiến, nên chúng tôi không kiểm soát hết được các khu vực sân. Bên cạnh đó, việc kiểm tra an ninh của sân không chặt chẽ, để nhiều CĐV mang pháo sáng lọt vào sân nên đã để xảy ra sự cố đáng tiếc này", ông Dũng lý giải trên Dân trí.

Trước đó, ngày 12/9, lãnh đạo đội bóng Dược Nam Hà – Nam Định và đại diện Hội CĐV Nam Định đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ bóng đá cả nước về hành vi quá khích của một số CĐV đội bóng này đã gây ra sự cố đáng tiếc trên sân Hàng Đẫy.

Ông Vũ Xuân Thành - Trưởng ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) nhấn mạnh, sẽ có án kỷ luật cho Hà Nội FC và DNH.Nam Định. Dựa theo các tình tiết và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng của vụ CĐV bắn pháo sáng, nhiều khả năng Hà Nội FC sẽ bị treo sân đến hết mùa giải kèm theo án phạt tiền cho cả 2 CLB.

Bộ VH-TT-DL cũng đã yêu cầu phải xử lý nghiêm khắc ban tổ chức sân vận động Hàng Đẫy, có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với tập thể, cá nhân để xảy ra hiện tượng đốt pháo trên.

Bộ yêu cầu các sân trong thời gian tới lắp camera an ninh trên khán đài; kiểm tra, rà soát lại các phương án bảo đảm an ninh, trật tự. Đối với các sân không chấp hành nghiêm các quy định về an ninh, trật tự kiên quyết không cho tổ chức thi đấu.

Ở một diễn biến khác, Hội đồng quản trị Công ty CP Thể thao T&T (Đơn vị sở hữu Hà Nội FC) đã quyết định cảnh cáo ông Nguyễn Trọng Chiến, Chủ tịch CLB Hà Nội vì để xảy ra sự cố pháo sáng trên sân Hàng Đẫy tối 11/9.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết theo Điều 318 Bộ luật Hình sự, cá nhân bắn pháo sáng hoàn toàn có thể bị truy tố hình sự vì pháo sáng bị cấm sử dụng, hành vi bắn pháo sáng gây rối an toàn, trật tự công cộng và gây nguy hại đến sức khỏe, tính mạng người khác.

Hành vi của CĐV bắn pháo sáng từ khán đài B sang khán đài A làm một cô gái bị bỏng. Một cảnh sát khi vào dập tắt pháo cũng bị thương. Việc làm này của người bắn pháo đã có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích.

Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự. Khung hình phạt gồm cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc tù chung thân.

"Tỷ lệ thương tích của người bị hại là căn cứ xử lý người gây ra hậu quả, tương ứng với định khung hình phạt", ông Thơm nhấn mạnh.

Ngọc Hà

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/hoi-cdv-nam-dinh-khong-biet-ai-gay-su-co-phao-sang-3387541/