Hội CCB TP Cẩm Phả: Phát huy phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ

Những năm qua, cùng với CCB toàn tỉnh cán bộ, hội viên CCB TP Cẩm Phả đã phát huy phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt khó khăn, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đoạn đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn do Chi hội CCB khu Đông Sơn (phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả) quản lý.

Đoạn đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn do Chi hội CCB khu Đông Sơn (phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả) quản lý.

Ông Lại Văn Bảo, Phó Chủ tịch Hội CCB TP Cẩm Phả, cho biết: Thành phố hiện có 7.315 hội viên CCB, sinh hoạt tại 40 hội cơ sở, 372 chi hội. Nửa nhiệm kỳ qua, các cấp hội CCB thành phố đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Các cán bộ, hội viên CCB đã phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm, tác phong, uy tín, được nhân dân tín nhiệm bầu vào các chức danh chủ chốt tại cơ sở.

Đại hội đảng bộ các cấp TP Cẩm Phả nhiệm kỳ 2020-2025, có 210 cán bộ, hội viên CCB được bầu vào cấp ủy các cấp; trong đó 75 CCB là bí thư chi bộ, 43 CCB là phó bí thư, 35 CCB tham gia công tác mặt trận. Hội viên CCB đảm nhiệm các chức vụ trong cơ quan đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội luôn phát huy phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cán bộ, hội viên đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu”...

Tiêu biểu Hội CCB phường Cẩm Phú: Hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo, trị giá 80 triệu đồng; làm tuyến đường điện 500m tại khu phố 8A, tuyến đường điện 800m khu 7B, trị giá 48 triệu đồng; tham gia làm tuyến đường điện 900m khu 1B, trị giá gần 50 triệu đồng; tuyến đường hoa 130m khu 1A, tuyến đường hoa 200m khu 7B...

Tuyến đường hoa vào khu dân cư 7B, phường Cẩm Phú (TP Cẩm Phả) do Hội CCB đảm nhận.

Ông Đỗ Xuân Quyển, Chủ tịch Hội CCB phường Cẩm Phú, cho biết: Hội CCB phường hiện có 390 hội viên, sinh hoạt ở 15 chi hội; trong đó 127 đảng viên, 3 đồng chí tham gia Đảng ủy xã, 3 đồng chí là bí thư, trưởng khu, 6 đồng chí là trưởng ban công tác mặt trận. Từ đầu nhiệm kỳ, Hội đã xây dựng nghị quyết, quy chế hoạt động..., triển khai đến từng hội viên. Mỗi công trình đều được Hội khảo sát lấy ý kiến của hộ dân; đồng thời phối hợp MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường vận động các hộ dân cùng tham gia để sớm hoàn thành công trình. Nhờ đó, các công trình được triển khai thuận lợi, người dân đồng tình ủng hộ.

Hội CCB phường Quang Hanh cũng có nhiều bước tiến quan trọng, đóng góp hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ông Nguyễn Sư Đương, Chủ tịch Hội CCB phường Quang Hanh, cho biết: Hội có số hội viên lớn với 775 hội viên CCB, sinh hoạt ở 18 chi hội. Trong nửa nhiệm kỳ, Hội đã xây dựng 3 đường điện dân sinh, đóng góp hàng trăm ngày công xây mới 6 nhà văn hóa khu dân cư, vẽ tranh tại các tủ điện lực ở hai bên QL18A chạy qua; tuyên truyền, vận động người dân hiến hàng trăm mét vuông đất để mở rộng đường dân sinh tại khu 8B...

Các cơ sở hội khác cũng đạt được những kết quả quan trọng, như: Hội CCB phường Cẩm Sơn xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch đẹp - an toàn; Hội CCB phường Cẩm Trung tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân tham gia vệ sinh môi trường tổ dân, khu phố; Hội CCB phường Cửa Ông thực hiện tốt mô hình "Tổ tự quản an ninh trật tự" khu phố do CCB làm nòng cốt...

Hội CCB TP Cẩm Phả hỗ trợ 3 triệu đồng cho hộ CCB Trống Mã Cửu (thôn Tân Hải, xã Dương Huy), tháng 4/2020.

Dưới sự chỉ đạo của Hội CCB thành phố, các cấp hội cơ sở nêu cao tinh thần tự lực tự cường, phấn đấu giảm nghèo nhanh, bền vững, giúp nhau nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu. Đến nay, Hội CCB thành phố đã thành lập 13 tổ vay vốn với gần 300 hộ hội viên vay vốn Ngân hàng CSXH, dư nợ gần 10 tỷ đồng. Các hộ CCB sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay này, đầu tư phát triển sản xuất; có 13/16 hộ hội viên thoát nghèo.

Cán bộ, hội viên CCB thành phố còn đóng góp xây dựng Quỹ Vì người nghèo 509 triệu đồng; Quỹ Đền ơn đáp nghĩa 510 triệu đồng; tham gia phong trào "Thắp sáng đường quê" với 17 tuyến đường dài 835m, trị giá 320 triệu đồng cùng hàng nghìn ngày công; tham gia xây dựng 37 tuyến đường sáng - xanh - sạch đẹp - an toàn, trị giá 200 triệu đồng; thành lập nhiều Tổ tự quản an ninh trật tự khu phố do CCB làm nòng cốt...

Phó Chủ tịch Hội CCB TP Cẩm Phả Lại Văn Bảo cho biết: Nhờ làm tốt công tác chính trị tư tưởng, cùng sự đồng thuận, nỗ lực vươn lên, cán bộ, hội viên CCB thành phố đã vượt khó vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Dương Trường

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202009/hoi-ccb-tp-cam-pha-phat-huy-pham-chat-truyen-thong-bo-doi-cu-ho-2500903/