Hội CCB Tập đoàn tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ CCB và nói chuyện về biển đảo

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, ngày 26/12, tại Hải Phòng, Hội Cựu chiến binh (CCB) Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Hội CCB Tập đoàn) tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ CCB và nói chuyện về biển đảo.

Đây là hoạt động trong chuỗi chương trình của Hội CCB Tập đoàn tại TP Hải Phòng: Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022; Hội nghị Tổng kết công tác hoạt động năm 2018 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2019; Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ CCB và nói chuyện về biển đảo; tổ chức thăm và làm việc Công ty Cổ phần Hóa dầu và xơ sợi Dầu khí (PVTEX); tổ chức tham quan Bảo tàng Hải quân; tổ chức chương trình gặp mặt giao lưu “Hát mãi khúc quân hành”.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Xuân Thâu, nguyên Vụ trưởng, Tổng biên tập Tạp chí Thông tin đối ngoại - Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; đồng chí Trần Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch phụ trách Hội CCB Tập đoàn cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội CCB Tập đoàn, đại biểu các Hội cơ sở thuộc Hội CCB Tập đoàn.

Đồng chí Phạm Xuân Thâu trình bày chuyên đề tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Thâu đã truyền đạt những nội dung quan trọng của Nghị quyết TW8 (Khóa XII): trình bày về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2019; chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đồng chí Phạm Xuân Thâu nhấn mạnh: Việt Nam phải trở thành quốc gia mạnh vì biển, giàu từ biển, phát triển bền vững, gắn liền với bảo vệ quốc phòng – an ninh, hòa bình, ổn định cho phát triển. Phát triển bền vững vùng kinh tế biển trên nền tảng tăng trưởng xanh, phát huy tiềm năng, lợi thế của biển, tạo động lực phát triển kinh tế đất nước; phải giữ gìn giá trị, bản sắc văn hóa biển; xây dựng xã hội gắn kết với biển; bảo vệ môi trường biển, bảo tồn đa dạng sinh học; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; lấy khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao làm nhân tố đột phá.

Chia sẻ tại hội nghị, đồng chí Đào Trọng Hiếu, Báo cáo viên Bộ Tư lệnh Hải Quân cũng đã thông tin chuyên đề về một số nội dung về biển đảo: những động thái mới trên biển Đông thời gian gần đây và kết quả trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc; xây dựng Hải Quân nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị tập huấn, các đồng chí CCB Tập đoàn cũng đã được hướng dẫn về chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 và phát động thi đua chào mừng kỉ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam; kế hoạch kỉ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (1989 – 2019) và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI (2014 – 2019); Đề cương báo cáo Tổng kết Công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2014 – 2019; phương hướng, mục tiêu, nội dung, biện pháp giai đoạn 2019 -2024; Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2019; Kế hoạch tổ chức đợt thi đua học tập và làm theo Bác, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệ kỳ 2015 -2020; Kế hoạch Vận động cán bộ, công nhân viên chức, người lao động giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiêu lực, hiệu quả”.

Phó Chủ tịch phụ trách Hội CCB Tập đoàn Trần Ngọc Dũng cho rằng, Hội nghị tập huấn là dịp để các đồng chí CCB Tập đoàn trang bị cho mình các bài học về nguyên tắc, công tác tổ chức hoạt động của Hội CCB để góp phần xây dựng Hội CCB vững mạnh.

Hội CCB Tập đoàn trao tặng 100 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”

Cùng ngày, Hội CCB Tập đoàn cũng đã tổ chức tham quan Bảo tàng Hải quân; tổ chức chương trình gặp mặt giao lưu “Hát mãi khúc quân hành” với Bộ Tư lệnh Hải quân. Tham dự chương trình có Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng phòng Dân vân Cục Chính trị - Bộ Tư lệnh Hải quân.

Phát biểu tại buổi gặp mặt – giao lưu “Hát mãi khúc quân hành”, đồng chí Trần Ngọc Dũng khẳng định: Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Bộ Tư lệnh Hải quân đã có sự phối hợp chặt chẽ để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Đối với hoạt động của Hội CCB Tập đoàn đã luôn nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Bộ Tư lệnh Hải quân trong quá trình triển khai nhiệm vụ: hỗ trợ các buổi nói chuyện về tình hình biển đảo, hàng năm đều tổ chức các đoàn cán bộ hội viên CCB Tập đoàn thăm và tặng quà quân dân huyện đảo Trường Sa; các hoạt động tri ân, tặng nhà “Nghĩa tình đồng đội”, thăm và tặng quà các gia đình chính sách, đặc biệt 64 gia đình có liệt sĩ đã hy sinh trên đảo Gạc Ma… Tại buổi gặp mặt, Hội CCB Tập đoàn trao tặng 100 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân.

Hội CCB Tập đoàn tham quan, nghe giới thiệu tại Bảo tàng Hải quân

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Hải quân

Chương trình gặp mặt, giao lưu “Hát mãi khúc quân hành”.

Nguyễn Hoan

Nguồn PetroTimes: https://petrovietnam.petrotimes.vn/hoi-ccb-tap-doan-to-chuc-tap-huan-ky-nang-nghiep-vu-ccb-va-noi-chuyen-ve-bien-dao-524983.html