Hội CCB Tập đoàn mang 'Đông ấm' đến với học sinh vùng cao tỉnh Lai Châu

Cùng sưởi ấm cho các em học sinh vùng cao trong những ngày đông lạnh giá và mang không khí tết đến với những bản làng nghèo, trong 2 ngày 12-13/1/2019, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Hội CCB Tập đoàn) phối hợp với Hội CCB huyện Tam Đường (tỉnh Lai Châu) tổ chức chương trình trao tặng chăn, quần áo ấm cho học sinh con em CCB xã Hồ Thầu, Bản Bo và Bản Giang (huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu).

Tham gia chương trình có Đại tá Bạch Thái Dũng, Chủ tịch Hội CCB huyện Tam Đường; đồng chí Trần Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch phụ trách Hội CCB Tập đoàn; đồng chí Vũ Công Trình, Phó Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn; đồng chí Lê Quang Toán, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Hội CCB Tập đoàn cùng đông đảo thầy cô giáo và các em học sinh.

Đoàn công tác trao tặng chăn, áo ấm cho học sinh mầm non bản Suối Thầu và bản Sin Chải (xã Bản Giang)

Chương trình là hoạt động nhằm phát huy tinh thần truyền thống tương thân, tương ái “lá lành đùm lá rách” của cán bộ công nhân viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Hội CCB Tập đoàn đối với các em nhỏ đang sinh sống, học tập ở vùng sâu, vùng xa, biên giới với mong muốn đem đến cho các em nhỏ là con em các CCB và con em dân tộc thiểu số những chiếc áo ấm khi đến trường trong mùa đông rét buốt và một cái tết no ấm, đầy đủ hơn.

Tại chương trình, Hội CCB Tập đoàn đã trao cho các em học sinh điểm trường mầm non bản Suối Thầu và bản Sin Chải (xã Bản Giang); học sinh điểm trường mầm non bản Chu Lìn (xã Hồ Thầu); và học sinh điểm trường mầm non bản Cò Lạt Mông và bản Xiêng Hoi (xã Bản Ho) 100 chiếc chăn, 120 áo phao ấm và 100 bộ quần áo nỉ cùng những phần quà với tổng trị giá hơn 30 triệu đồng.

Xúc động trước tình cảm của Hội CCB Tập đoàn dành cho học sinh vùng cao tỉnh Lai Châu, cô giáo Nguyễn Thị Hiên, Hiệu trưởng trường mầm non Bản Giang chia sẻ, Tam Đường là huyện vùng cao của tỉnh Lai Châu, 90% là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn, thời tiết rất lạnh vào mùa đông. Việc trao tặng quần áo ấm là rất thiết thực đối với các em học sinh, nhờ chương trình mà các em có thêm chiếc áo ấm để mặc, đảm bảo sức khỏe để an tâm đến trường trong mùa đông lạnh giá. Những tình cảm của các bác CCB Tập đoàn dành cho học sinh các điểm trường nơi đây là niềm động viên lớn, khích lệ tinh thần để các em tiếp tục đến trường.

Đoàn công tác trao tặng chăn, áo ấm cho học sinh mầm non bản Chu Lìn (xã Hồ Thầu)

Phó Chủ tịch phụ trách Hội CCB Tập đoàn Trần Ngọc Dũng khẳng định: Công tác “Đền ơn đáp nghĩa” là một trong những hoạt động thiết thực, thường xuyên của Hội CCB Tập đoàn nhằm phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần sẻ chia những hy sinh mất mát, khó khăn của những người lính đã giành độc lập, tự do cho dân tộc. Hoạt động còn thể hiện tấm lòng nhân ái của tập thể người lao động dầu khí trong công tác đền ơn, đáp nghĩa đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và các CCB. Những phần quà tuy không lớn nhưng đó là tình cảm, sẻ chia những khó khăn đối với học sinh là con em các CCB, con em đồng bào dân tộc Mông, Dao vùng sâu, vùng xa của huyện Tam Đường với mong muốn góp phần giúp cho các cháu học sinh có một mùa đông ấm áp, có sức khỏe tốt để yên tâm học hành, các bậc phụ huynh yên tâm đưa trẻ đến trường trong những ngày đông giá rét.

Thay mặt Hội CCB huyện Tam Đường, đồng chí Bạch Thái Dũng đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tấm lòng nghĩa tình của những người Dầu khí dành cho huyện Tam Đường, đồng thời mong muốn trong những năm tới, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - thông qua Hội CCB Tập đoàn tiếp tục quan tâm đến các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Lai Châu nói chung, huyện Tam Đường nói riêng để giúp các gia đình CCB vơi bớt khó khăn để có cuộc sống ổn định.

Nguyễn Hoan

Nguồn PetroTimes: https://petrovietnam.petrotimes.vn/hoi-ccb-tap-doan-mang-dong-am-den-voi-hoc-sinh-vung-cao-tinh-lai-chau-526097.html