Hội bảo vệ quyền trẻ em kiến nghị khởi tố vụ dâm ô bé gái ở thang máy

Hội bảo vệ quyền trẻ em rất bức xúc trước vụ dâm ô bé gái trong thang máy và đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng khởi tố vụ án để điều tra, xử lý nghiêm.

Phụ huynh bức xúc trước lý lẽ của kẻ dâm ô bé gái trong thang máy Nhiều người bức xúc sau khi xem clip người đàn ông dâm ô bé gái ở thang máy. Các phụ huynh cho rằng, lý lẽ "cưng nựng" của ông Nguyễn Hữu Linh là không thể chấp nhận được.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM, cho biết chi hội đang phối hợp cùng Hội Phụ nữ quận 4 tham gia hỗ trợ vụ bé gái ở chung cư Galaxy 9 bị ông Nguyễn Hữu Linh (nguyên Viện phó VKS TP Đà Nẵng) có hành vi dâm ô trong thang máy.

Theo bà Nữ, Hội bảo vệ quyền trẻ em rất bức xúc trước vụ việc này, đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng khởi tố vụ án để điều tra, xử lý nghiêm.

Theo nội dung hình ảnh camera ghi lại, bà Nữ cho rằng hành vi đó đã đủ dấu hiệu của tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi theo Điều 146 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017). Do đó, hành vi này cần phải bị xử lý hình sự.

"Sẽ không có mức phạt 200.000 đồng nào đối với hành vi này mà phải xử lý hình sự thật nghiêm khắc. Trẻ em được quyền sống trong môi trường lành mạnh, không ai được quyền xâm phạm thân thể các cháu nếu không được sự cho phép", bà Nữ nói.

Bé gái bị khống chế, sàm sỡ trong thang máy. Ảnh chụp màn hình.

Bé gái bị khống chế, sàm sỡ trong thang máy. Ảnh chụp màn hình.

Chi hội trưởng Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cũng cho biết chi hội sẵn sàng hỗ trợ về mặt tâm lý cho bé để bé nhanh chóng vượt qua nỗi ám ảnh về hành vi của ông Linh.

"Nhìn cháu bé chạy ra khỏi thang máy suýt té ngã thì có thể cảm nhận được cháu đã rất hoảng sợ. Nếu lúc đó thang máy không mở ra hoặc cháu có phản ứng chống cự lại thì không biết đối tượng sẽ thực hiện hành vi nào khác nữa để đe đọa đến tính mạng cháu", bà Nữ nói và cho biết chi hội sẽ lên tiếng đến cùng trong vụ việc này.

Trước đó, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em do Ủy ban Quốc gia về trẻ em tổ chức tại điểm cầu Hà Nội ngày 6/8/2018, luật sư Nữ kiến nghị cần tăng nặng hình phạt với các tội danh xâm hại tình dục trẻ em tại các Điều 142, 144, 145, 146 của Bộ Luật Hình sự 2015.

Đối với tội danh cưỡng dâm, giao cấu với trẻ em có nhiều tình tiết tăng nặng, đặc biệt là hiếp dâm trẻ em cần bổ sung thêm hình phạt thiến hóa học. Với loại tội phạm này, cần có chế tài xử lý nghiêm ngặt hơn quy định hiện hành.

- Chiều 2/4, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh gã đàn ông sàm sỡ bé gái trong thang máy ở TP.HCM.

- Sáng 3/4 VKSND Tối cao xác nhận ông Nguyễn Hữu Linh, nguyên Viện phó VKSND TP Đà Nẵng, là nhân vật trong clip trên.

- Chiều 3/4, ông Linh thừa nhận mình là nhân vật trong clip và nói chỉ "nựng" bé gái.

- Tối 3/4, VKSND Tối cao chỉ đạo VKSND TP.HCM phối hợp với công an địa phương xác minh, làm rõ vụ ông Linh sàm sỡ bé gái.

Gã đàn ông dâm ô bé gái trong thang máy chung cư Khi nam bảo vệ rời đi, cửa thang máy khép lại, gã đàn ông ôm bé gái, hôn tới tấp. Một tay của người này có hành động như sờ soạng cô bé.

Hoài Thanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hoi-bao-ve-quyen-tre-em-kien-nghi-khoi-to-vu-dam-o-be-trong-thang-may-post932644.html