Hội An mở lại các hoạt động vui chơi, giải trí về đêm

Bắt đầu từ ngày 10-7, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) đã tổ chức lại tất cả các hoạt động văn hóa - nghệ thuật thuộc Đề án "Phố đêm" sau thời gian gián đoạn hoạt động do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Theo đó, du khách đến tham quan và trải nghiệm Hội An sẽ thưởng lãm toàn bộ không gian khu phố cổ, thưởng thức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trò chơi dân gian đặc sắc, như: Biểu diễn nghệ thuật dân ca Quảng Nam; hoạt cảnh Trang phục Hội An - Ký ức thời gian; hòa tấu nhạc cụ dân tộc; lớp dạy hát dân ca, hợp xướng, cung đàn tuổi thơ; trình diễn nghệ thuật viết thư pháp cùng trải nghiệm các trò chơi dân gian bài chòi và bịt mắt đập nồi... Đặc biệt, du khách sẽ thỏa thích tham quan và mua sắm các món quà lưu niệm và thưởng thức ẩm thực trong không gian phố cổ Hội An. Theo kế hoạch, trong thời gian tới, Hội An cũng sẽ tổ chức "Không gian văn hóa Hội An - Nhật Bản" như các hoạt động trình diễn trà đạo, dịch vụ xe cổ và mặc trang phục Việt Nam - Nhật Bản, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu các giá trị văn hóa, chụp hình lưu niệm của du khách.

* Cũng nhằm kích cầu du lịch, thu hút du khách đến với Hội An, từ ngày 18-7, sẽ diễn ra Festival Ẩm thực và âm nhạc tại bãi biển An Bàng, TP Hội An. Theo Hiệp Hội du lịch Quảng Nam, đây là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức, để kích cầu các hoạt động du lịch sau mùa dịch Covid-19, tăng thêm nhiều dịch vụ, sản phẩm mới, đa dạng để phục vụ du khách đến với Hội An. Ông Lê Ngọc Thuận - Chủ tịch Hội Đầu bếp Quảng Nam cho biết: "Đây không chỉ là sự kiện ẩm thực, âm nhạc mà qua đó, chúng tôi muốn giới thiệu đến với du khách về vẻ đẹp của biển, gởi thông điệp cùng bảo vệ môi trường, cùng nhau nói hạn chế xử dụng đồ nhựa, túi ni-lông. Bên cạnh đó phát triển du lịch cộng đồng, cộng hưởng...".

THẢO NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_227767_hoi-an-mo-lai-cac-hoat-dong-vui-choi-giai-tri-ve-dem.aspx