Hội An: Khai trương Bảo tàng nghề y truyền thống

Chào mừng 44 năm ngày giải phóng Hội An (28-3-1975 / 28-3-2019) và 20 năm ngày phố cổ Hội An được công nhận là Di sản văn hóa thế giới (4-12-1999 / 4-12-2019), chiều 15-3, UBND TP Hội An đã tổ chức lễ khai trương Bảo tàng nghề y truyền thống Hội An tại số nhà 46 Nguyễn Thái Học.

Bảo tàng nghề y truyền thống Hội An trưng bày gần 200 hiện vật gốc và một số hiện vật phục chế, các tư liệu hỗ trợ liên quan đến nghề y truyền thống và nghề y ở Hội An. Với 6 gian trưng bày, Bảo tàng nghề y truyền thống Hội An tái hiện không gian tiệm bán thuốc Bắc truyền thống với các khu trưng bày tủ thuốc, nơi bắt mạch, chẩn trị, nơi chờ đợi của bệnh nhân và khách hàng đến khám bệnh, cảnh bốc thuốc, cảnh phơi và bảo quản thuốc, cảnh chế biến một số loại thuốc...

 Không gian nghề y truyền thống được tái hiện tại Bảo tàng nghề y truyền thống Hội An.

Không gian nghề y truyền thống được tái hiện tại Bảo tàng nghề y truyền thống Hội An.

Theo sử liệu, từ thế kỷ XVI-XVII, đô thị thương cảng mậu dịch quốc tế Faifo - Hội An rất nổi tiếng về nghề y cổ truyền. Nơi đây, xưa kia trên nhiều dãy phố đều có hiệu thuốc nổi tiếng cùng với nhiều thầy thuốc giỏi như thầy Mười, thầy Chấn Nam Thành, thầy Trương Hùng Cơ… Sự đa dạng về chủng loại thuốc cùng với nhiều hiệu thuốc Nam, thuốc Bắc đó đã góp phần vào việc phát triển nghề y cổ truyền ở Hội An, cũng như ở Quảng Nam.

Ông Phạm Phú Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An cho biết: “Hiện nay, trong khu vực phố cổ đang có ba bảo tàng thu hút sự tham quan của hàng nghìn lượt du khách trong nước và quốc tế mỗi ngày, gồm: Bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh, Bảo tàng Văn hóa Dân gian, Bảo tàng Gốm sứ Mậu dịch. Bảo tàng nghề y truyền thống Hội An ra đã tạo nên sự liên hoàn của hệ thống bảo tàng chuyên đề trên các trục đường Trần Phú, Nguyễn Thái Học trong khu phố cổ nhằm phát huy mối quan hệ chặt chẽ giữa bảo tàng và di tích dựa trên nguyên tắc tôn trọng, đảm bảo tính nguyên gốc, tính mỹ thuật, đảm bảo các hoạt động nghiệp vụ bảo tàng, đó là lấy hiện vật làm trung tâm, vừa gìn giữ bảo quản vừa phát huy giá trị vốn có của hiện vật nhằm giáo dục văn hóa truyền thống, cung cấp thông tin khoa học cho công chúng”.

Tin, ảnh: KIM NGÂN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/hoi-an-khai-truong-bao-tang-nghe-y-truyen-thong-568701