Hội An: Đừng nhận thêm khách nữa!

Thành phố Hội An, địa điểm thu hút du khách nổi tiếng ở Việt Nam nên dừng ở con số đón gần 5 triệu lượt khách du lịch mỗi năm hoặc thậm chí ít hơn để những khẩu hiệu như 'Thành phố tuyệt vời nhất' hay 'Vì Hội An sạch hơn' có ý nghĩ thực tế.

 Hãy trả lại một Hội An đẹp lung linh về đêm. Ảnh: Nhân Tâm

Hãy trả lại một Hội An đẹp lung linh về đêm. Ảnh: Nhân Tâm

Cuối tuần vừa qua, một gia đình ở Sài Gòn đi du lịch hè ở miền Trung. Họ đã dành 2 ngày 1 đêm ở Hội An trong hành trình của mình. Vào ban ngày, họ đi tham quan các làng nghề như làng rau Trà Quế, làng gốm Thanh Hà… trong cái nắng chói chang. Tối đến, khi trời mát, họ tản bộ dọc bờ sông Hoài, ngắm phổ cổ về đêm.

Họ nghĩ rằng phố cổ vào ban đêm sẽ đông khách du lịch nhưng vẫn có thể tản bộ, ngắm cảnh và thả hồn theo mây gió. Nhưng, người chồng phải thốt lên rằng: “Đông quá xá. Chen lấn quá trời. Thấy toàn người không!”.

Thời gian gần đây, phố cổ Hội An vào ban đêm, nhất là hai ngày cuối tuần, trở nên quá tải. Khách du lịch trong nước, khách quốc tế thích đổ về hai con đường dọc hai bờ sông Hoài dài hơn 2km từ vườn tượng An Hội cho đến chợ Hội An – nơi tập trung nhiều nhà hàng, quán ăn đường phố với nhiều ngôi nhà cổ tường vàng, mái ngói đỏ được thắp sáng bởi các đèn lồng đủ màu sắc.

Đặc biệt, trên những chiếc cầu nối 2 bờ, những vị khách phải chen chúc, len lỏi để qua bờ bên kia. Tình trạng khách bị lấy cắp đồ trên những cây cầu này xảy ra thường xuyên đến mức các công ty du lịch luôn khuyến cáo khách của mình trước khi đến Hội An.

Dịch vụ thả đèn hoa đăng bằng giấy xuống sông Hoài thu hút khách du lịch cũng đang trở nên bão hòa khi nhà nhà cùng bán đèn hoa đăng. Và hậu quả để lại là một khúc sông Hoài đầy rác hoa đăng. Những chiếc thuyền chở khách dạo chơi trên sông cũng rút ngắn hành trình vào những đêm đông khách để có thể phục vụ được nhiều khách hơn.

Những con đường nhỏ trung tâm của Hội An như Lê Lợi, Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu… cũng đông đúc khách không kém.

Theo ông Võ Phùng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh-Truyền hình thành phố Hội An, du lịch Hội An đang phát triển rất nhanh. Năm 2018, Hội An đón gần 5 triệu lượt khách đến tham quan, trong đó có 3 triệu khách nước ngoài. Riêng 3 tháng đầu năm nay, Hội An đón hơn 1,32 triệu lượt khách tham quan, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Ông thừa nhận sự tăng trưởng nhanh chóng này đã đem lại những lợi ích cho Hội An, tuy nhiên cũng đang gây áp lực lên cho thương cảng một thời, bao gồm mất trật tự xã hội và rác du lịch.

...và yên bình vào ban ngày. Ảnh: Nhân Tâm

Trong những lần trà dư tửu hậu mới đây, những vị khách nước ngoài chọn Hội An là nơi sinh sống cũng có nhận xét Hội An quá đông khách du lịch và vượt ngưỡng của một đô thị cổ. Ông Christopher Dunn đang sống ở Hội An kể cách đây hơn 3 năm ông chọn Hội An vì nơi đây xanh và yên bình. Tuy nhiên, theo người đàn ông đến từ Úc này hiện nay Hội An đã bớt xanh [bởi nhiều homestay và khách sạn mọc lên] và bớt yên bình [xe ô tô từ 4 chỗ đến 50 chỗ ra vào Hội An tấp nập].

Nhiếp ảnh gia người Pháp Rehahn sống ở Hội An lâu hơn, gần 10 năm – một thời gian đủ lâu để thấy được sự thay đổi ở quê hương của vợ ông. Là một người Pháp, nên ông Rehahn cũng rất lãng mạn. Ông thích cùng con mình đi ra những cánh đồng vào buổi chiều để ngắm hoàng hôn và xem những nông dân đang cày ruộng. Buổi sáng sớm, ông thích đi dạo bờ sông Hoài để hít thở không khí trong lành. Nhưng thời gian gần đây, những thói quen này của ông dường như ít đi, theo ông vì phố cổ đông đúc hơn và ô nhiễm hơn.

Có thể, đây là những ý kiến và cảm nhận chủ quan, nhưng không phải không có lý. Du lịch Hội An có lẽ đã vượt ngưỡng. Là người ra vào Hội An nhiều lần trong một tháng, theo suy nghĩ của người viết, chính quyền Hội An nên có những chính sách hạn chế khách du lịch hoặc chí ít không tăng số lượng khách hằng năm so với hiện nay.

Ở tầm vĩ mô hơn, Chính phủ nên có chính sách hỗ trợ để biến Hội An thành “lá phổi xanh” của ngành du lịch – nơi kén chọn khách du lịch với nhiều hơn không gian thoáng đãng, xanh mát, yên bình. Hãy để nhiệm vụ phát triển kinh tế du lịch cho hai địa phương có cơ sở hạ tầng rộng hơn là Đà Nẵng và Huế.

Nhân Tâm

Nguồn Saigon Times: https://www.thesaigontimes.vn/td/291559/hoi-an-dung-nhan-them-khach-nua.html