Hội An có 5 ca nghi mắc Covid-19, phong tỏa 1 khối phố

Từ tối 29-7, các ngành chức năng của tỉnh Quảng Nam và TP Hội An đã phong tỏa khối phố nghi có 5 ca mắc Covid-19 ở phường Minh An.

Trưa 30-7, lãnh đạo UBND TP Hội An, tỉnh Quảng Nam xác nhận tại địa phương có 5 trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19, bước đầu có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong đó, có 3 trường hợp tiếp xúc trực tiếp với người thân đã bị mắc Covid-19 - đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Khối phố An Hội bị phong tỏa

Khối phố An Hội bị phong tỏa

Ngay từ tối 29-7, ngành y tế tỉnh Quảng Nam và chính quyền TP Hội An đã phong tỏa khối phố An Hội (phường Minh An), nơi có các trường hợp nghi nhiễm. Trong sáng 30-7, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã ban hành quyết định cách ly xã hội đối với toàn TP Hội An, kể từ rạng sáng mai.

Trên trang Facebook cá nhân, ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An cũng đã thông tin về 5 trường hợp nghi nhiễm trên địa bàn TP Hội An. Theo ông Lanh, trong 5 trường hợp thì có 3 người là cư dân đang sinh sống tại khối phố An Hội, có liên quan tiếp xúc với bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngoài ra, trên địa bàn khối phố còn có nhiều trường hợp có tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần (F1) và trong cộng đồng dân cư có nhiều trường hợp có mức độ tiếp xúc khác nhau với người nhiễm bệnh.

Đường phố Hội An vắng lặng sau khi Quảng Nam ban hành quyết định cách ly xã hội toàn TP

Đường phố Hội An vắng lặng sau khi Quảng Nam ban hành quyết định cách ly xã hội toàn TP

"Ban chỉ đạo - UBND thành phố Hội An quyết định áp dụng biện pháp phong tỏa cách ly địa bàn trong vòng 14 ngày kể từ đêm 29-7 đối với phần lớn khối phố An Hội, bao gồm khu vực đã có người nhiễm bệnh COVID-19 và những trường hợp có tiếp xúc gần với các bệnh nhân. Việc làm này nhằm chủ động khống chế, khoanh vùng, bao vây đảm bảo không để dịch lây lan, bùng phát trong cộng đồng" – ông Lanh viết.

Ông Lanh đề nghị bà con nhân dân trong vùng phong tỏa nghiêm túc chấp hành những yêu cầu và quy định sau đây: 1. Mỗi người phải thực hiện các biện pháp tự cách ly, tự dự phòng bằng việc giữ gìn vệ sinh thân thể, tại nơi mình ăn ở và khu vực gia đình đang sống, tuyệt đối thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn đúng cách, giữ cự ly an toàn trên 2 m đối với các thành viên khác trong nhà. 2. Ở yên tại nhà không đi ra ngoài. Nghiêm cấm ra khỏi nhà và đi khỏi địa bàn phong tỏa tại khối phố. Cố gắng tự tổ chức chăm lo cuộc sống gia đình trong mọi khả năng có thể, sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ cho lực lượng phụ trách khu phong tỏa khi có yêu cầu.

Hội An cấm tụ tập trên 2 người ở nơi công cộng

3. Phải hết sức bình tĩnh, không hoang mang, không hoảng loạn. Không phao tin đồn thổi, lan tuyền các thông tin sai lệch. Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin chính thống từ Chính quyền, các phương tiện thông tin đại chúng để được hướng dẫn, hỗ trợ. 4. BCĐ sẽ cung cấp số điện thoại, địa chỉ liên lạc tương tác qua môi trường mạng và các phương tiện khác đảm bảo kết nối thường xuyên, liên tục, phủ rộng toàn khu vực. Mọi thông tin cần báo với chính quyền thì phải rõ ràng, trung thực, chính xác, cần giới thiệu danh xưng, địa chỉ của mình để dễ xác tín và hành động kịp thời.

5. Nhà nước hoàn toàn đảm bảo trách nhiệm và khả năng cung ứng đầy đủ các nhu cầu thiết yếu cho đời sống bà con nhân dân trong khu vực An Hội. UBND thành phố sẽ khẩn trương ban hành các Quy định cụ thể về công tác quản lý, vận hành khu phong tỏa phòng chống dịch, kịp thời phổ biến rộng rãi đến các cơ quan, ban ngành liên quan và toàn thể nhân dân trong khu vực cách ly để cùng nhau thực hiện.

"Rất mong bà con khối phố An Hội hết sức cảm thông, chia sẻ, bình tĩnh, tin tưởng vào sự chung tay góp sức quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng người dân Hội An" - ông Lanh nhắn gửi.

Trước đó, ngày 27-7, Bộ Y tế công cố 11 ca mắc Covid-19, trong đó có bệnh nhân nam B.T (SN 1950, ngụ phường Minh An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam). Bệnh nhân khai chung sống với cùng con trai tại phường Minh An và có tiền sử suy thận mạn, tăng huyết áp, suy tim. Ngày 9-7 bệnh nhân thấy tức ngực, mệt vào nhập viện tại Bệnh viện Đà Nẵng. Từ ngày 9-7 đến nay bệnh nhân được điều trị tại khoa Nội - Tiết Niệu, Bệnh viện Đà Nẵng. Trong thời gian bệnh nhân không được ai đến thăm, chỉ được 3 người nhà chăm sóc. Ngày 26-7 bệnh nhân được xét nghiệm dịch hầu họng cho thấy dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 27-7 bệnh nhân được đưa vào khu vực cách ly tại khoa Nội - Tiết Niệu.

Trần Thường

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/hoi-an-co-5-ca-nghi-mac-covid-19-phong-toa-1-khoi-pho-20200730114806434.htm