Hội An: Bờ biển Cửa Đại lại bị sạt lở

Những ngày gần đây, sóng to, gió lớn kéo dài liên tục đã khiến bờ biển Cửa Đại, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam lại rơi vào tình cảnh sạt lở.

Clip sạt lở tại bờ biển Cửa Đại, TP Hội An.

Ghi nhận vào ngày 4.1, tại nhiều nhà hàng ở dọc khu vực bờ biển Cửa Đại như Tấn Lộc, Mỹ Lệ, Mẫn, Vân Phi, Phương Thịnh, Coco Beach, Hơn, Nghĩa... đều xuất hiện cảnh tượng sạt, xói lở lớn do sóng biển gây ra.

Sóng đã đánh khiến nhiều bao vải chứa cát nặng hàng chục tấn bị xé toạc, nhiều bức tường kè chắn và bậc cấp dẫn từ nhà hàng xuống bãi biển bị đổ sập.

Một số đoạn bị nước biển xâm thực sâu hơn 2m khiến toàn bộ hoạt động kinh doanh của nhiều nhà hàng nơi đây bị ngưng trệ.

Một số bao cát nhỏ được các hộ kinh doanh tại đây gia cố, tuy nhiên do sóng to, gió lớn khiến hàng trăm bao cát chắn sóng bị chôn vùi.

Khu vực nghỉ dưỡng của các hộ kinh doanh dọc bờ biển Hội An đang bị sạt lở nghiêm trọng.

Sạt lở dọc các khu nhà hàng kinh doanh tại đây cao khoảng 2m.

Hàng dừa dọc bờ biển Cửa Đại.

Tình hình sạt lở ở bờ biển Cửa Đại nhiều năm qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc kinh doanh của tất cả các hộ dân nơi đây.

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hội An - cho biết, nguyên nhân dẫn đến hiện tượng sạt lở trong những ngày qua tại bờ biển Cửa Đại là do ảnh hưởng của không khí lạnh, nên khiến thủy triều lên cao, cộng với gió cấp 7 cấp 8 đẩy sóng vượt qua tuyến kè mềm đánh vào bờ gây nên sạt lở.

Hiện UBND TP Hội An đã giao cho Ban Quản lý dự án khẩn trương xuống hiện trường khắc phục sự cố, gia cố và chỉnh sửa lại các bao vải chứa cát để đảm bảo an toàn khu vực bên trong bờ biển.

HOÀNG VINH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/photo/hoi-an-bo-bien-cua-dai-lai-bi-sat-lo-650234.ldo