Học viện Tòa án mít tinh chào mừng 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Ngày 16/11, Học viện Tòa án tổ chức lễ mít tinh chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/198220/11/2018); Công bố quyết định khen thưởng, trao bằng khen của Chánh án TANDTC cho các Tiến sỹ biệt phái...

Tham dự buổi lễ có PGS.TS. Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TANDTC, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc TANDTC; Ngài Park Hyunsoo, Giám đốc dự án “Tăng cường năng lực Trường Cán bộ Tòa án" cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện, các cán bộ công chức, thầy cô giáo và các em sinh viên của Học viện...

PGS.TS. Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TANDTC phát biểu tại buổi lễ

Thay mặt Ban Giám đốc Học viện Tòa án, TS Nguyễn Văn Điệp, Phó Giám đốc Học viện Tòa án đã bày tỏ lòng biết ơn về sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo TANDTC, lãnh đạo các đơn vị thuộc TANDTC, Tòa án các địa phương, các cơ sở đào tạo cùng bạn bè quốc tế đã dành cho thầy, trò của Học viện những tình cảm tốt đẹp nhất.

TS Nguyễn Văn Điệp nhấn mạnh: Với bề dày lịch sử xây dựng và phát triển, Học viện Tòa án đã không ngừng phấn đấu, nỗ lực, cố gắng vươn lên và đã đạt được nhiều thành tích rất đáng tự hào, góp phần không nhỏ vào thành tựu chung của hệ thống Tòa án nhân dân. Học viện Tòa án đã và đang thực hiện tốt hai chức năng là đào tạo, bồi dưỡng của mình, tiến tới đào tạo sau đại học. Điều này, thể hiện sự nỗ lực, cố gắng của Học viện trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ Tòa án trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, thực hiện quyền tư pháp trong tình hình mới.

TS Nguyễn Văn Điệp, Phó Giám đốc Học viện Tòa án

Thành tích mà Học viện Tòa án đạt được trong những năm qua không thể không kể đến những đóng góp to lớn của các thầy cô giáo, đặc biệt là các giảng viên kiêm chức, giảng viên thỉnh giảng. Mặc dù còn bận rất nhiều công việc tại cơ quan công tác, nhưng các thầy cô đã quan tâm, dành thời gian để truyền đạt những kiến thức tâm huyết đến học viên, sinh viên của Học viện. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, TS Nguyễn Văn Điệp mong muốn tất cả thầy cô giáo tiếp tục dành tình cảm, đem hết trí tuệ, tình thương yêu của mình để đóng góp nhiều hơn nữa cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Học viện trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi lễ mít tinh, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thầy cô giáo, toàn thể giáo viên Học viện Tòa án, các em học viên, sinh viên và các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình trao tặng Bằng khen cho các tiến sỹ biệt phái

Sau khi điểm lại những thành tích của Học viện, Chánh án TANDTC chia sẻ, trong những năm qua, với nhiều khó khăn phải vượt qua, thầy trò Học viện đã làm được rất nhiều việc, đã tuyển sinh được 3 khóa đại học; nhiều khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, Thẩm phán và các chức danh Tòa án. Trong đó, chất lượng giảng dạy và đào tạo ngày càng được nâng lên.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình mong muốn trong thời gian tới, Học viện Tòa án cần tiếp tục cố gắng hơn nữa, hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra, ngày càng khẳng định vị thế của mình trong sự nghiệp giáo dục - đào tạo, nhất là trong khối các trường chuyên ngành pháp luật.

Nhân dịp này, Chánh án TANDTC đã trao tặng Bằng khen cho các Tiến sỹ biệt phái có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đào tạo của Học viện trong những năm qua.

Sinh viên Học viện Tòa án đặt câu hỏi với Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình

Cũng tại buổi lễ, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đã dành nhiều thời gian để đối thoại trực tiếp, cởi mở với các thầy cô giáo và toàn thể học sinh, sinh viên Học viện.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo giữa Học viện Tòa án và Học viện Khoa học xã hội

Sau phần lễ mít tinh, chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo giữa Học viện Tòa án và Học viện Khoa học xã hội nhằm tăng cường sự đoàn kết, gắn bó, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của hai bên.

Đỗ Việt

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/hoc-vien-toa-an-mit-tinh-chao-mung-36-nam-ngay-nha-giao-viet-nam-276614.html