Học viện Tòa án tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm thành lập trường

Ngày 28/7, Học viện Tòa án tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm thành lập trường (30/7/2015 30/7/2020), công bố Quyết định thành lập Hội đồng Học viện Tòa án nhiệm kỳ 20202025 và bế giảng khóa I hệ đại học (20162020).

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: TS. Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TANDTC, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tòa án; Ngài Kim Tae Joon, Giám đốc dự án tăng cường năng lực Trường Cán bộ Tòa án; Thành viên Hội đồng Học viện Tòa án, lãnh đạo các Phòng, Khoa và toàn bộ sinh viên khóa I hệ đại học…

 TS. Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TANDTC, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tòa án phát biểu tại Lễ kỷ niệm

TS. Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TANDTC, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tòa án phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Trình bày diễn văn chào mừng 5 năm ngày thành học viện Tòa án,T.S Nguyễn Minh Sử, Phó Giám đốc Học viện Tòa án cho biết: Học viện Tòa án được thành lập ngày 30/7/2015 theo Quyết định số 1191/QĐ-TTg của Thủ tưởng Chính phủ trên cơ sở Trường Cán bộ Tòa án.

Trường Cán bộ Tòa án được nâng cấp thành Học viện Tòa án với 3 nhóm nhiệm vụ cơ bản là đào tạo nghề, đạo tạo hệ đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học.

T.S Nguyễn Minh Sử, Phó Giám đốc Học viện Tòa án

Ngay trong những ngày đầu vừa thành lập, Học viện Tòa án và các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng, hoàn thiện đề án mở mã ngành đào tạo hệ đại học chính quy ngành luật. Mặc dù thời gian không có nhiều nhưng lãnh đạo Học viện Tòa án đã quyết tâm tuyển sinh K1 hệ đại học chính quy ngành luật ngay trong năm 2016; đến nay, sau 4 khóa đào tạo hệ đại học, hoạt động tuyển sinh và đào tạo đại học đã ổn định và đi vào nề nếp.

Bên cạnh đó, Học viện Tòa án luôn quan tâm tới hoạt động hợp tác đào tạo, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về đào tạo; ký thỏa thuận hợp tác đào tạo với các cơ sở đào tạo tư pháp của Hàn Quốc, Pháp, Nga, Hungari, Trung Quốc.

Ra mắt Hội đồng Học viện Tòa án nhiệm kỳ 2020-2025

Hiện nay, nhờ có sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, trong 5 năm qua, Học viện Tòa án hoạt động theo đúng vai trò, vị trí là cơ sở đào tạo công lập thuộc Hệ thống Tòa án nhân dân.

Cụ thể, trong công tác đào tạo hệ đại học chính quy: Từ năm 2016 đến nay, được sự đồng ý của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng tuyển sinh Học viện Tòa án đã tuyển sinh 4 khóa đào tạo hệ đại học chính quy theo đề án tuyển sinh hàng năm. Hiện nay, tổng số sinh viên đang học tập tại trường là 1.115 em. Trong đó khóa 1: 205 sinh viên; khóa 2: 300 sinh viên; khóa 3: 303 sinh viên và khóa 4 là 307 sinh viên.

Lãnh đạo Học viện Tòa án trao giấy khen cho sinh viên khóa 1 đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện

Theo kế hoạch đào tạo, từ năm 2016, Học viện Tòa án đã tổ chức giảng dạy 126 học phần với 326 tín chỉ cho các em sinh viên, cụ thể: khóa 1: 50 học phần và 127 tín chỉ; khóa 2: 41 học phần và 108 tín chỉ; khóa 3: 21 học phần và 54 tín chỉ; khóa 4: 14 học phần và 37 tín chỉ. Khóa 1 đã hoàn thành chương trình đào tạo, đã xét tốt nghiệp và hôm nay là ngày các em chính thức tốt nghiệp.

Lãnh đạo Học viện Tòa án trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 1

Sinh viên khóa 1 vui mừng trong ngày lễ kỷ niệm

Cũng tại Lễ kỷ niệm đã Công bố Quyết định thành lập Hội đồng Học viện Tòa án nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Hội đồng Học viện Tòa án nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 17 thành viên do TS. Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TANDTC, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tòa án làm chủ tịch hội đồng.

Các sinh viên tham dự lễ kỷ niệm

Nhân dịp này, Lãnh đạo Học viện Tòa án đã trao giấy khen và bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 1 đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, TS. Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TANDTC, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tòa án biểu dương những kết quả đạt được của các thế hệ thầy trò nhà trường trong chặng đường 5 năm qua.

Trên cơ sở thành tích đã đạt được, TS. Nguyễn Trí Tuệ mong muốn thời gian tới với sự nhiệt tình, tâm huyết và trách nhiệm của các giảng viên, các học viên ra trường sẽ trở thành những Thẩm phán có trình độ chuyên môn, có bản lĩnh chính trị, xứng đáng là những người bảo vệ công lý, được nhân dân tin tưởng.

Đ. Việt

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/giao-duc/hoc-vien-toa-an-to-chuc-le-ky-niem-5-nam-thanh-lap-truong-352758.html