Học viện Quốc phòng tham quan, nghiên cứu thực tế tại Quân đoàn 3

Ngày 15-6, đoàn cán bộ, giảng viên, học viên lớp đào tạo cao cấp chỉ huy cấp chiến dịch, chiến lược khóa 10, do Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa, Phó giám đốc Học viện Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến tham quan thực tế tại Trung đoàn 66 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 3) về xây dựng đơn vị VMTD 'mẫu mực, tiêu biểu'.

Trung đoàn 66 là một trong 4 đơn vị được Bộ Quốc phòng chỉ đạo xây dựng điểm đơn vị VMTD "mẫu mực, tiêu biểu" theo Chỉ thị số 917/1999/CT-QP để rút kinh nghiệm trong toàn quân. Năm 2019, trung đoàn được Bộ Quốc phòng công nhận đạt VMTD "mẫu mực, tiêu biểu". Thành công của Trung đoàn 66 không chỉ góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị mà còn tạo ra những mô hình sáng tạo, cách làm hiệu quả để nhân rộng trong Quân đoàn 3 và được một số học viện, nhà trường, đơn vị bạn đến tham quan, nghiên cứu.

 Đoàn cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Quốc phòng tham quan Quân đoàn 3 báo cáo kế hoạch chiến đấu.

Đoàn cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Quốc phòng tham quan Quân đoàn 3 báo cáo kế hoạch chiến đấu.

Tại buổi tham quan, đoàn cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Quốc phòng đã tìm hiểu điều kiện thực tế của đơn vị, công tác lãnh đạo, triển khai thực hiện của các cấp ủy, chỉ huy và tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân; kết quả đạt được trên các tiêu chuẩn về xây dựng đơn vị VMTD.

Trước đó, đoàn cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Quốc phòng đã tham quan Quân đoàn 3 thực hiện phương án sẵn sàng chiến đấu và tọa đàm, trao đổi về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Tin, ảnh: CHU HOÀI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hoc-vien-quoc-phong-tham-quan-nghien-cuu-thuc-te-tai-quan-doan-3-623077