Học viện Quốc Phòng gặp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Ngày 19-11, Học viện Quốc phòng tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982/20-11-2019).

Dự và chủ trì buổi gặp mặt có các đồng chí: Trung tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng; Trung tướng Lương Đình Hồng, Chính ủy Học viện Quốc phòng. Dự buổi gặp có đại biểu các Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú và giảng viên, cán bộ quản lý của Học viện….

 Trung tướng Trần Việt Khoa, phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trung tướng Trần Việt Khoa, phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Trần Việt Khoa nhấn mạnh, những năm qua cùng với sự phát triển của đất nước, quân đội, nhiệm vụ của Học viện Quốc phòng có bước phát triển mới, với nhiều loại hình và đối tượng đào tạo, yêu cầu và chất lượng đào tạo ngày càng cao. Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, thời gian qua Học viện đã nêu cao tinh thần tự chủ, nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực chủ động, sáng tạo, có nhiều chủ trương, biện pháp chỉ đạo quyết liệt trong đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nhất là công tác quản lý, kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện. Chất lượng huấn luyện đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện không ngừng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về đào tạo cán bộ cấp chiến dịch- chiến lược, đào tạo sau đại học, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng, nhà nước và lực lượng vũ trang… Đến nay đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục và nghiên cứu khoa học đang công tác tại Học viện đều có trình độ đại học và sau đại học. Trong đó có 432 tiến sĩ; 13 đồng chí được công nhận chức danh Giáo sư, 185 đồng chí được công nhận chức danh Phó giáo sư, 2 đồng chí được nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “ Nhà giáo nhân dân” và 23 đồng chí được phong tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”…

Lãnh đạo Học viện Quốc phòng trao Bằng khen tặng các giảng viên giỏi và chứng nhận Giảng viên cao cấp và Giảng viên chính của Học viện.

Quán triệt và thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục Học viện tiếp tục phát huy hơn nữa năng lực, trách nhiệm, củng cố trau dồi đạo đức nghề nghiệp, trí tuệ, luôn yêu nghề và tâm huyết với nghề. Kết hợp chặt chẽ giữa giảng dạy và nghiên cứu khoa học, không ngừng nâng cao năng lực toàn diện, phương pháp sư phạm phù hợp với thực tiễn và đối tượng học viên, xứng đáng với danh hiệu Nhà giáo cao quý…

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hoc-vien-quoc-phong-gap-mat-ky-niem-ngay-nha-giao-viet-nam-602965