Học viện Quốc phòng bế giảng năm học 2021-2022

Sáng 29-7, Học viện Quốc phòng tổ chức Lễ bế giảng năm học 2021-2022, trao quyết định bổ nhiệm Phó giáo sư và bằng tiến sĩ. Thượng tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng chủ trì lễ bế giảng.

Cùng dự có Thượng tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quốc phòng.

 Thượng tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng phát biểu tại lễ bế giảng.

Thượng tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng phát biểu tại lễ bế giảng.

Các đại biểu dự lễ bế giảng.

Năm học 2021-2022, Học viện Quốc phòng đã có nhiều nỗ lực trong đổi mới chương trình, nội dung huấn luyện, đào tạo; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan của Bộ Quốc phòng rà soát chương trình đào tạo của các đối tượng, cắt giảm, điều chỉnh những nội dung không phù hợp; giảm giảng lý thuyết, tăng các nội dung thảo luận, thực hành, nghiên cứu thực tế, diễn tập; tích cực xây dựng chương trình đào tạo cao cấp ngắn hạn Chỉ huy-Tham mưu cấp chiến dịch, chiến lược trên cơ sở ghép 3 đối tượng đào tạo cao cấp ngắn hạn.

Trong tổ chức huấn luyện đã linh hoạt điều chỉnh kế hoạch, hình thức huấn luyện phù hợp; chủ động ứng dụng công nghệ quản lý, công nghệ dạy học trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp như: Tổ chức học trực tuyến, chia ca, tăng lớp...; đồng thời, đã nhanh chóng điều chỉnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Trong giảng dạy, đã vận dụng tốt phương pháp dạy học tích cực với phương châm “lấy người học làm trung tâm”; tăng cường trao đổi, tương tác giữa giảng viên và học viên; đẩy mạnh thực hiện “3 thực chất”, gắn với “2 thiết thực”: “Nội dung thiết thực và phương pháp thiết thực”; tổ chức cuộc diễn tập cuối khóa cho các lớp học viên kết hợp chặt chẽ hai phương pháp "diễn theo đạo” và “đạo theo diễn”, phát huy tính sáng tạo của người học trong vận dụng lý luận và thực tiễn vào xử trí các tình huống. Kết quả, khóa học 2021-2022, 100% học viên đạt yêu cầu trở lên.

Thượng tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa trao chứng nhận tốt nghiệp hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1 cho học viên.

Phát biểu tại lễ bế giảng, Thượng tướng Trần Việt Khoa chúc mừng các đồng chí học viên tốt nghiệp khóa học 2021-2022; đồng thời đề nghị các đồng chí tiếp tục nghiên cứu nắm vững những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra, quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là những nội dung mới về quân sự, quốc phòng an ninh trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, các chiến lược về quốc phòng, quân sự;… để vận dụng sáng tạo, có hiệu quả vào quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh ở các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Tin, ảnh: KIM ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hoc-vien-quoc-phong-be-giang-nam-hoc-2021-2022-701271